Bó gọn dây, cáp đi nổi: Loại bỏ nỗi bất an khi lưu thông

15:34 | 07/06/2016
Nếu như trước đây, nhiều người dân tỏ ra bất an với các loại dây cáp chằng chịt trên những tuyến phố Hà Nội, làm ách tắc giao thông, thậm chí còn gây hỏa hoạn…thì nay, trên hàng trăm tuyến phố các loại dây, cáp thông tin đã được bó gọn, thanh thải để trả lại mỹ quan đô thị Hà Nội và sự an toàn người dân lưu thông.
bo gon day cap di noi loai bo noi bat an khi luu thong EVN HANOI vào cuộc dọn “rác trời”
bo gon day cap di noi loai bo noi bat an khi luu thong Hà Nội chỉnh trang hệ thống dây cáp thông tin trên cột điện

Cách đây hơn 2 năm, đến bất cứ ngõ phố Hà Nội nào, người ta cũng có thể thấy dây điện mắc võng “rình” người đi đường. Chưa kể hàng trăm búi dây điện nặng trĩu kéo chằng chịt như mạng nhện…

bo gon day cap di noi loai bo noi bat an khi luu thong
Nhiều tuyến phố đã đẹp hơn vì dây, cáp đã được thanh thải và  bó gọn.

Dây điện treo lơ lửng không chỉ giăng trong ngõ nhỏ mà lan rộng trên nhiều tuyến phố lớn như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Trung Kính... Điểm võng nhất của đường dây diện có nơi chỉ cách mặt đất khoảng 40cm, được “neo” lại bởi tán cây, biển quảng cáo.  Thậm chí chân cột điện còn thấy vứt cả đống dây điện thừa dưới đất.

Bác Trần Tú (khu tập thể Vĩnh Hồ 3, Thái Thịnh) cho biết: Hồi đó, vào những ngày mưa lớn, nước dồn ứ lại vì không kịp thoát, tất cả đống dây điện chìm trong nước, có thể phóng điện tới bất kể dụng cụ nào có khả năng tiếp điện, rất đáng sợ, thì nay không chỉ trên phố Thái Thịnh mà nhiều tuyến phố khác đã giải quyết được vấn nạn từ các đường dây như mạng nhện, nên yên tâm hơn”. 

Qua khảo sát của PV, trên các tuyến phố như Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cát Linh, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo… và các tuyến phố cổ, cảnh quan đường phố đã thoáng đãng, không còn từng bó dây, cáp thông tin như thòng lọng trĩu xuống đường như trước.

Điều này thực sự đã “loại bỏ” được nỗi bất an cho người lưu thông và cả người dân sở tại, góp phần làm đẹp cho đường phố Thủ đô.

Còn một chị chuyên kinh doanh đồ may mặc trên phố Trung Tự cho biết thêm: “Trước đây, nhà tôi dù trời nóng, ngột ngạt, nhưng không bao giờ dám mở ban công vì sợ không an toàn vì các đường dây đi qua. Hồi tháng 4.2014, cột điện trước cổng khu tập thể D2 Trung Tự (phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa) bỗng nhiên bốc cháy khiến cả khu mất điện.

Nguyên nhân được xác định là xuất phát từ hộp khuếch đại tín hiệu của hệ thống dây thông tin, truyền hình cáp treo ngả ngốn trên cột điện. Các hộp khuếch đại tín hiệu này có dòng điện đi qua, nhưng do không thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng dẫn tới chạm, chập, đánh lửa.

Sự việc xảy ra không chỉ người đi đường lo lắng mà khiến người dân sở tại như chúng tôi cũng luôn bất an. Song bây giờ, tình trạng “mạng nhện” không còn nữa,  đường phố thông thoáng, người dân chúng tôi yên tâm hơn nhiều”.

Được biết, từ năm 2014, Thành phố đã đề ra mục tiêu lập lại kỷ cương, trật tự đô thị; đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cùng các đơn vị liên quan tiến hành thanh thải dây, cáp đi nổi. Kết quả, 79 tuyến phố, với tổng chiều dài khoảng 52,5km, đã được thanh thải, sắp xếp, bó gọn dây cáp đi nổi; loại bỏ hơn 2 triệu mét dây cũ, hỏng; bổ sung 88 cột bê tông mới, thay thế cột nghiêng mất an toàn.

Sau khi thanh thải, bó gọn, hệ thống dây treo mới có gắn biển hiệu nhận biết cơ quan chủ quản… Đến năm 2015, Thành phố quyết định tiếp tục thanh thải dây, cáp và bó gọn lại trên 229 tuyến phố (tương đương với chiều dài 172km).

Việc thanh thải, ngoài sự chủ trì của Sở Xây dựng (làm 131 tuyến), còn có sự tham gia của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (77 tuyến), Sở TT-TT (4 tuyến) và quận Hoàn Kiếm (21 tuyến).

Đáng chú ý, sau các cuộc họp rút kinh nghiệm mỗi đợt triển khai, không còn tình trạng các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không nhận được thông báo họp hay thời gian gấp nên không kịp chuẩn bị theo kế hoạch của Thành phố…

Theo lãnh đạo Phòng Môi trường và Công trình ngầm (Sở Xây dựng), năm 2016 Thành phố có kế hoạch thanh thải dây, cáp đi nổi tại 196 tuyến phố (tương đương với 140,5km). Trong đó, Sở Xây dựng đảm nhận 91 tuyến, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội làm 99 tuyến và Sở TT-TT thanh thải, bó gọn tại 6 tuyến.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công vẫn xảy ra sự cố đứt dây, cáp, dẫn đến mất tín hiệu đường truyền của nhiều hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, khiến người dân phản ứng mạnh với các nhà cung cấp dịch vụ; đặt ra vấn đề các bên thi công, cung cấp dịch vụ cần phải cẩn trọng, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để tránh gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp.

Qua khảo sát của PV,  trên các tuyến phố như Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cát Linh, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo… và các tuyến phố cổ, cảnh quan  đường phố đã thoáng đãng, không còn từng bó dây, cáp thông tin như thòng lọng trĩu xuống đường như trước. Điều này thực sự đã “loại bỏ” được nỗi bất an cho người lưu thông và cả người dân sở tại, góp phần làm đẹp cho đường phố Thủ đô.

Lê Mai

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này