Bể bơi trong trường học: Mô hình có thành hiện thực? | |
Báo động tai nạn trẻ em đuối nước: Cần giải pháp đồng bộ |
Chỉ trong vòng 1 tuần lễ đầu hè 2016, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ bị ngạt nước dẫn đến tử vong.
Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 trao đổi với phóng viên. |
Trường hợp đầu tiên là bé trai P. T. T (2 tuổi ở quận 8) bị ngạt nước khi té xuống ao tôm gần nhà. Khi được đưa lên bờ thì trẻ đã tím tái, ngưng tim, ngưng thở.
Gia đình cho biết, bé được xốc nước rồi đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện quận và sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi tích cực, tim bé T. có đập lại, nhưng đã giãn đồng tử và vài giờ sau khi nhập viện cấp cứu thì em bé tử vong.
Trường hợp thứ 2 là một bé gái 13 tháng tuổi ở tỉnh Đồng Nai. Em bé bị ngạt nước do té vào xô nước phía sau nhà. Dù mực nước chỉ khoảng 20cm, nhưng do đã ngạt quá lâu, nên bé gái cũng đã tím tái, ngưng tim phổi.
Em bé được chuyển từ bệnh viện huyện lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, xuất hiện những cơn gồng, phù não. Tuy cũng được hồi sức tích cực nhưng bé gái cũng không thể qua khỏi sau 2 ngày nhập viện.
Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết từ đầu năm 2016 đến nay đã có 13 ca đuối nước nhập viện. Những trường hợp ngạt nước thường gặp ở trẻ mới biết đi, thường là trẻ dưới 3 tuổi.
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/be-gai-13-thang-tuoi-tu-vong-do-te-vao-xo-nuoc-38284.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này