Sự cố thang máy bất thường tại tòa nhà Mulberry Lane

06:26 | 03/06/2016
Cư dân đang sinh sống tại tòa nhà E thuộc quần thể Mulberry Lane (Mỗ Lao, Hà Đông) cho biết, thời gian gần đây, họ luôn “thót tim” với những sự cố thang máy xảy ra tại tòa nhà này. Sự việc tiếp diễn liên tục, khiến cư dân vô cùng hoang mang lo lắng.
su co thang may bat thuong tai toa nha mulberry lane Xử lý thang máy nhà Nơ 14B Định Công: Chờ chốt dự toán
su co thang may bat thuong tai toa nha mulberry lane Bộ Xây dựng yêu cầu đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng
su co thang may bat thuong tai toa nha mulberry lane Thang máy khu đô thị hỏng 3 tháng vẫn... nằm im

Theo phản ánh của người dân nơi đây, hệ thống thang máy vận hành của tòa nhà E nằm trong quần thể chung cư Mulberry Lane thường xuyên xảy ra sự cố. Điều lạ là mặc dù đã được người dân liên tục phản ánh, tuy nhiên phía Chủ đầu tư vẫn thờ ơ, sự việc ngày càng tiếp diễn và có phần nghiêm trọng.

su co thang may bat thuong tai toa nha mulberry lane
Chung cư Mulberry Lane tọa lạc tại Mỗ Lao, Hà Đông (Hà Nội), nơi cư dân tòa nhà E sinh sống đang phải sống trong sợ hãi vì thang máy liên tục gặp sự cố.

Sự việc gần đây nhất xảy ra vào hồi 18h30 phút ngày 31/5/2016, một chiếc thang máy của tòa nhà khi đang di chuyển bất ngờ rơi tự do từ tầng 29 xuống tầng 25.

Trong thang máy lúc này khá đông người bị mắc kẹt, bao gồm nhiều em nhỏ và người già. Sự cố xảy ra cũng không khiến người dân nơi đây bất ngờ, bởi thời gian gần đây tình trạng này xuất hiện thường xuyên.

Tuy nhiên vì thời gian bị kẹt trong thang máy quá lâu, một phần do nóng nực và thiếu không khí, nên đã xảy ra tình trạng hoảng loạn trong cabin thang máy.

“Trong thang máy lúc đó dường như mọi người kiệt sức, tiếng trẻ em la khóc, người già như bị nả đi. Một vài người khỏe mạnh tìm đủ mọi cách để cạy cửa thang máy nhằm đưa không khí từ ngoài vào cho bớt ngột ngạt. Phải mất 30 phút sau những người mắc kẹt trong thang máy mới được giải cứu”, anh Nguyễn Minh T, người chứng kiến vụ việc từ đầu kể lại.

Có mặt tại khu nhà E lúc 14h15 ngày 02/6, PV được bà con cho biết ngay trong sáng cùng ngày lại vừa xả ra sự cố thang máy nơi đây. Hiện tượng này liên tục xảy ra, và dường như không hề có sự can thiệp từ phía Chủ đầu tư và Ban quản lý.

Quan sát thấy, khu nhà E có tất cả 30 tầng, mỗi tầng 10 hộ. Tuy nhiên chỉ được bố trí 3 thang máy vận hành với tốc độ “rùa bò”, trong đó 1 thang đã bị hỏng.

su co thang may bat thuong tai toa nha mulberry lane
Thời điểm PV có mặt tại tòa nhà lúc 14h15 ngày 02/6/2016, 1 trong 3 thang máy đang trong trạng thái hỏng, không sử dụng được.

Được biết tòa nhà đi vào vận hành từ năm 2013, đến nay đã được hơn 3 năm, tuy nhiên trong 3 thang máy, duy chỉ có 1 thang được dán tem kiểm định an toàn, còn 2 thang kia không có (!?). Bên trong cabin luôn thấp hơn so với mặt sàn bên ngoài của tòa nhà.

Ngoài ra, một cabin còn đang được bao bọc bởi lớp mica nham nhở, như một hình thức trống trầy xước, trước khi Chủ đầu tư bàn giao cho Ban quản lý tòa nhà tiếp quản.

Chung cư Mulberry Lane do tập đoàn CapitaLand phối hợp cùng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành (Hoàng Thành) xây dựng.

Theo lời quảng cáo của Chủ đầu tư, Dự án được Bộ Xây Dựng Singapore (BCA) cấp giấy chứng nhận là tòa nhà xanh đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Đây là dự án nhà ở đầu tiên ở Hà Nội nhận được vinh dự này. Hiện Dự án đang được giao cho Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC quản lý.

Tuy nhiên, thực tế với những sự cố thang máy liên tiếp xảy ra tại đây, khiến bà con cư dân hết sức hoang mang lo lắng. Liệu Mulberry Lane có phải là sự “Lựa chọn xanh cho cuộc sống hoàn hảo” hay không? Câu trả lời xin để dành cho cư dân nơi đây tự đánh giá.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin thêm về cuộc sống của bà con nơi đây.

Video trẻ em hoảng loạn, kêu khóc trong thang máy, cùng một vài hình ảnh thời điểm PV có mặt hiện trường, khảo sát cabin trong thang máy.

 

Thành Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này