Hà Tĩnh:

Hướng dẫn bầu cử cho những cử tri “đặc biệt”

09:21 | 18/05/2016
Theo quy định tại Điều 29, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, những người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri. Thực hiện quy định này, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn tất công tác tuyên truyền, để đảm bảo quyền đối với những cử tri “đặc biệt” này.
tuyen truyen huong dan luat bau cu cho nhung cu tri dac biet 37338 Cử tri Trường Sa gửi trọn niềm tin qua lá phiếu
tuyen truyen huong dan luat bau cu cho nhung cu tri dac biet 37338 Bầu cử - Những điểm mới cần biết

Những ngày này, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, các cán bộ quản giáo, giám thị đang tích cực hướng dẫn và tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử cho người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đã có bản án của các cấp sơ thẩm tuyên nhưng đang kháng cáo, kháng nghị.

Đây là điểm mới bổ sung trong Luật Bầu cử, thể hiện sự tôn trọng quyền con người và quyền công dân của Đảng và Nhà nước. Cũng chính vì là điểm mới nên trong quá trình thực hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị tăng cường tuyên truyền về Luật Bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử chi tiết, rõ ràng cho các đối tượng tạm giam, tạm giữ; giáo dục cho cử tri nhận thức được về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa của việc bầu cử.

tuyen truyen huong dan luat bau cu cho nhung cu tri dac biet 37338
Cán bộ trại giam Công an tỉnh đang bổ sung danh sách cử tri.

Hiện nay, Trại tạm giam (Công an tỉnh Hà Tĩnh) có hơn 190 đối tượng bị tạm giam, tạm giữ phục vụ quá trình điều tra, xét hỏi và chuẩn bị xét xử; số đối tượng ở mỗi nhà tạm giữ công an cấp huyện dao động từ 10 đến 20 người. Đây là những cử tri "đặc biệt", đòi hỏi công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải hết sức chu đáo, đảm bảo đúng các quy định.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Giám thị Trại tạm giam Cầu Đông cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch, hướng dẫn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người đang bị tam giam, tạm giữ. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh) bảo đảm cho người tạm giam, tạm giữ có đầy đủ thẻ cử tri và thực hiện quyền bầu cử đúng quy định”.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong Trại tạm giam, đơn vị sẽ phối hợp với tổ bầu cử thôn Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, thực hiện phương thức bầu cử bằng cách có 3 cán bộ trại đem hòm phiếu phụ đến từng buồng tạm giam, tạm giữ cho người đang bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu.

Lần đầu tiên người đang bị tạm giữ, tạm giam được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử. Đây là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tôn trọng quyền con người, quyền công dân của những cử tri “đặc biệt” này, qua đó giúp họ có thêm động lực, niềm tin rèn luyện, cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Bị can Nguyễn Đình Tuấn chia sẻ: “Bản thân không nghĩ mình sẽ được tham gia bầu cử. Được cán bộ quản giáo thông báo, xem danh sách cử tri có tên, tôi rất vui. Khi được cầm lá phiếu trên tay tôi sẽ thực hiện một cách đầy đủ quyền và trách nhiệm của một công dân".

Đại úy Trương Quang Quốc – Đội trưởng Đội Trại tạm giam Cầu Đông chia sẻ: “Trong quá trình tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới người bị tạm giam, tạm giữ gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đem hết sức mình để cử tri được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình”.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 20/5 đơn vị sẽ dừng việc chuyển đối tượng giữa Trại tạm giam (Công an tỉnh) và nhà tạm giữ công an các địa phương để chốt danh sách cử tri, tạo điều kiện để các đơn vị bầu cử tiến hành các bước theo quy định.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này