Người dân vẫn chờ văn bản trả lời | |
Đã khắc phục, cư dân vẫn chưa “an” | |
Bao giờ nông dân hết khổ? |
Trong thời kỳ kháng chiến, công tác dân vận, BĐV luôn được Đảng, Bác Hồ đặt lên hàng đầu, cơ quan binh - địch vận được mở khắp các mặt trận, công tác tuyên truyền, khẩu hiệu đối đãi với tù binh được các cán bộ tuân thủ rất nghiêm ngặt.
Theo báo cáo, đã có rất nhiều binh lính địch đã đầu hàng và đứng về phía Việt minh. Nhiều tù binh, hàng binh đã hoạt động rất mạnh, có nhiều đóng góp cho cách mạng, thậm chí có người lên đến chức cục phó.
Cán bộ dân vận - binh địch vận tổ chức gặp mặt lần thứ 40 |
Được biết, ngay sau ngày chiến thắng quân Pháp năm 1954, chúng ta đã tổ chức cho 54 cán bộ tăng cường công tác địch vận vào miền Nam, vận động tạo ra được nhiều vụ binh biến, lớn nhất có thể kể đến như vụ đầu hàng tập thể ở căn cứ Tân Lập, Quảng Trị năm 72. Công tác phát thanh mỹ vận đã có nhiều kết quả khi nhiều tù binh đã thú nhận, được nghe những bản tin đọc cho ngụy quyền Sài Gòn, nhiều lần họ muốn buông súng quay về.
Trải qua 69 năm truyền thống, từ phòng địch vận thời kháng chiến đã lớn mạnh thành Cục dân vận, các cán bộ của ngành đã nêu cao bản chất bộ đội cụ Hồ, đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, 3 cán bộ cục tăng cường miền Nam được phong Anh hùng lực lượng vũ trang... Có nhiều cán bộ của công tác địch vận đã từng tham gia công tác chính trị như bác Phan Hiền, đã từng giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Tư pháp...
Tuấn Minh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/gap-mat-can-bo-cuc-dan-van-binh-dich-van-lan-thu-40-36415.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này