Hào khí chiến thắng 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5

Cổ vũ chúng ta đi tới

14:49 | 28/04/2016
Cùng với nhân dân cả nước, những người lao động Thủ đô vô cùng phấn khởi, tự hào kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (30.4.1975 - 30.4.2016), thống nhất đất nước và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2016).
co vu chung ta di toi Tăng cường trên 700 xe khách dịp nghỉ lễ 30.4
co vu chung ta di toi Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Mãi mãi một màu xanh

Thời gian đã lùi xa, nhưng những chiến công vĩ đại của quân và dân ta trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975, đã buộc kẻ thù phải khuất phục, giành độc lập, tự do, thu non sông về một mối.

Chiến thắng 30.4 là cuộc đọ sức trường kỳ của một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng đã làm nên kỳ tích, chiến thắng đế quốc Mỹ - một đội quân xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Đó là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí sắt đá chống giặc ngoại xâm; là chiến thắng được cô đúc từ truyền thống  hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, chiến thắng của văn hóa Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

co vu chung ta di toi

Dấu son ngời chói 30.4 không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực thôi thúc chúng ta vững bước tiến lên trên con đường bảo vệ, dựng xây đất nước. Công cuộc đổi mới đất nước  do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo  đã giành được những thành  tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã tổng kết chặng đường đổi mới 30 năm qua và chỉ rõ con đường đi tới: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hiện nay, đồng chí, đồng bào, trong đó có đội ngũ những người lao động Thủ đô đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu đạt năng suất cao, kỹ thuật tốt, hiệu quả, tiết kiệm, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ  XVI  của Đảng bộ TP.Hà Nội vào cuộc sống.

Trước mắt là tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội tới cán bộ chủ chốt. Căn cứ tình hình thực tế xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát tình hình.

Chương trình hành động cần cụ thể, xác định rõ mục tiêu, người phụ trách, yếu tố bảo đảm, lộ trình thực hiện, tránh việc xây dựng các chương trình, đề án  một cách chung chung, hình thức.

Để thực hiện được điều đó, trách nhiệm đặt ra đối với mỗi cấp, mỗi ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, là rất lớn, cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt, sáng tạo.

Một nhiệm vụ rất quan trọng là Đảng bộ các cấp tập trung sức lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2016. Trọng tâm là lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, bảo đảm  dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Chúng ta tiếp tục  tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt “Năm Trật tự và văn minh đô thị 2016”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, quản lý đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Là đội quân đông đảo, lực lượng hùng hậu của Hà Nội, những người lao động Thủ đô chào đón ngày 30.4 và 1.5 với niềm tin tưởng và tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cấp công đoàn  tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp chỉ đạo tổ chức các hoạt động; phối hợp với chính quyền, chuyên môn huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để người lao động được hưởng những ngày “Tết Lao động” thật vui tươi, tiết kiệm, an toàn.  

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động  trong Tháng Công nhân, với phương châm Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động. Các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động cụ thể hóa các tiêu chí “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam”, động viên công nhân, viên chức lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn, được người tiêu dùng tín nhiệm.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng phát triển mạnh mẽ, thì sứ mệnh, vai trò của giai cấp công nhân càng to lớn, đòi hỏi  người quản lý lao động  phải tôn trọng,  nắm vững quy luật thị trường, làm chủ được những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Trong điều kiện kinh tế suy thoái, thị trường luôn biến động, thiếu vốn, người lao động thiếu việc làm, những yêu cầu nêu trên càng phải được coi trọng.

Mỗi người lao động Thủ đô chào đón sự kiện lịch sử trọng đại bằng niềm vui, niềm tin lớn, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết một lòng, vươn lên giành những thắng lợi mới to lớn hơn nữa, xứng đáng với Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hào khí đại thắng 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5 cổ vũ chúng ta chớp thời cơ,  vượt qua mọi khó khăn, đi tới.

LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này