Phụ nữ tuổi cao nhiều nguy cơ dị tật thai nhi

19:13 | 22/04/2016
Hiện nay, thụ tinh ống nghiệm là phương pháp tối ưu nhất được chỉ định cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra phần lớn phụ nữ hiếm muộn nằm trong độ tuổi trên 35 họ phải đối mặt với nguy cơ thai nhi dị tật cao.
phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi Virus Zika không hoàn toàn gây bệnh đầu nhỏ cho thai nhi
phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi Những nguy hiểm khi tràng hoa quấn cổ
phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi Chảy máu sau sinh, nguy cơ tử vong cao
phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi Sự thật về que thử giới tính thai nhi
phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi Mua que thử giới tính thai nhi: Dễ hơn mua kẹo!
phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi Thai nhi nằm trong bụng mẹ đã biết ra ký hiệu

Phát biểu tại buổi hội thảo do Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp với Bệnh viện Phyathai2 tổ chức, TS.BS Theerayut Jongwutiwes (Bệnh viện Phyathai2), cho biết: Tỷ lệ đậu thai đối với phụ nữ hiếm muộn trên 35, 40 đã thấp trong khi tỷ lệ thai bất thường rối loạn nhiễm sắc thể lại cao, chính vì vậy chẩn đoán di truyền tiền làm tổ là phương pháp cần thiết.

 

phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi
TS.BS Theerayut Jongwutiwes (Bệnh viện Phyathai2) phát biểu tại hội thảo

TS.BS Theerayut Jongwutiwes cho biết, hiện nay với phương pháp PGD: kiểm tra 5 cặp nhiễm sắc thể giúp xác định và loại trừ các phôi bị rối loạn các nhiễm sắc thể số 13, 18, 21, X, Y có liên quan đến các hội chứng dị tật bẩm sinh: Down, Edwards, Patau, Turner, Klinefelter.... Bên cạnh đó, kỹ thuật Micro array (kỹ thuật 2D mảng tạo điều kiện xác định và phân loại các trình tự AND) là một bước tiến dài trong lĩnh vực sàng lọc tiền chuyển phôi. Nhờ kiểm tra kỹ lưỡng 23 cặp NST, Micro array đánh giá một cách chính xác tình trạng hiện tại của phôi thai, những bất thường trong mọi vùng NST từ đó lựa chọn phôi khỏe mạnh, loại trừ tới > 2000 bệnh dị tật bẩm sinh có thể mắc phải.

phu nu tuoi cao nguy co cao di tat thai nhi
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh được TS.BS Theerayut Jongwutiwes trực tiếp thăm khám

Là một trong số phụ nữ mang thai ở tuổi cao, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (Hà Đông – Hà Nội) chia sẻ: Chị năm nay 39 tuổi, ông xã 58 tuổi, ở độ tuổi này vợ chồng chị cũng khá lo lắng trong vấn đề sinh con vì nhiều nguy cơ cho mẹ và bé. “Chị mang thai được 4 tháng và đi siêu âm hiện tại chưa thấy gì bất ổn. Tuy nhiên, còn những tháng sau này chị mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp” – chị Hạnh tỏ ra lo lắng.

Đứng trước những băn khoăn, thắc mắc của chị em phụ nữ hiếm muộn và lo lắng khi mang thai sẽ có nguy cơ dị tật thai nhi, TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Phụ sản – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tất cả phụ nữ mang thai đều có nguy cơ sinh con mắc dị tật. Tuy nhiên, những trường hợp thai phụ trên 35 tuổi thì nguy cơ cao gấp nhiều lần so với những thai phụ dưới 35 tuổi, đặc biệt là hội chứng ba nhiễm sắc thể 21 (hội chứng Down). Ngoài ra, những phụ nữ sảy thai liên tiếp, thai chết lưu từ 2 lần trở lên, gia đình có người bị dị tật bẩm sinh hoặc sinh con bị dị tật, mắc bệnh truyền nhiễm như giang mai, bệnh tiểu đường, bệnh tim bẩm sinh (tỉ lệ 20% con bị dị tật bẩm sinh)… cũng có nguy cơ sinh con mắc dị tật.

Thứ nữa là do bố, mẹ có tiếp xúc với hóa chất độc hại, mẹ nhiễm virus (rubella, cytomegalovirus) trong 3 tháng đầu thai kỳ hoặc sử dụng thuốc gây ảnh hưởng tới thai trong giai đoạn này cũng là nguyên nhân gây ra dị tật thai nhi.

“Hiện nay, nhiều người coi việc khám và tư vấn trước hôn nhân vẫn còn xa lạ và chưa quan tâm. Việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản, khám bệnh phụ khoa ở nữ giới và khám cho nam giới là rất cần thiết, kể cả với những bạn trẻ chưa lập gia đình. Trước khi sinh con, các bạn trẻ cần chủ động chuẩn bị kiến thức về sức khoẻ, về an toàn tình dục. Nếu phát hiện có bệnh cần điều trị kịp thời trước khi kết hôn. Có như vậy mới mong có được những đứa con sinh ra khỏe mạnh, không có dị tật” – TS Hùng nhấn mạnh.

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này