Bi thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Phải có giải pháp giải quyết những kiến nghị của CNLĐ

16:14 | 04/03/2016
Sáng  nay (4-3), Ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm CNLĐ khu Công nghiệp Thăng Long. Cùng đi có Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.
Tân Bí thư Hà Nội thị sát công tác phục vụ sau Tết
​Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà CN môi trường
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Phải có giải pháp giải quyết những kiến nghị của CNLĐ
Đ/c Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà cho CNLĐ (Ảnh X.Sinh)

Đến thăm các gia đình công nhân, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần hỏi thăm, trò chuyện về đời sống, việc làm của công nhân xa nhà. Đồng chí Bí thư ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong công việc của anh chị em công nhân đã đóng góp cho sự ổn định, phát triển của DN cũng như kinh tế xã hội của Thủ đô.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả trong đời sống vật chất, tinh thần của anh chị em công nhân, Bí thư Thành ủy mong muốn và tin tưởng đội ngũ CNLĐ với tinh thần chủ động, sang tạo sẽ vượt qua khó khăn, rèn luyện nâng cao tay nghề, tiếp cận nhanh khoa học, kỹ thuật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của DN đồng thời sẽ nâng cao thu nhập cho bản thân… Nhân dịp này Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã tặng quà cho một số gia đình công nhân.

Tăng số lượng báo Lao động Thủ đô cấp miễn phí cho CNLĐ

Đến thăm CNLĐ tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (khu nhà ở công nhân khu Công nghiệp Bắc Thăng Long), Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nghe Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến báo cáo về tinh hình đời sống của CNLĐ các khu CN và CX Hà Nội.

Theo đó cùng với quá trình phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô và đất nước, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô phát triển nhanh về số lượng, chất lượng, đa dạng về cơ cấu. Trình độ chuyên môn, tay nghề và nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật của CNLĐ ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cũng ngày một tăng.

Phải có giải pháp giải quyết những kiến nghị của CNLĐ
Đ/c Bí Thư Thành ủy ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của CNLĐ (Ảnh X.Sinh)

Đội ngũ CNLĐ Thủ đô đóng góp tích cực trong quá trình phát triển KT-XH trên địa bàn TP. Tuy nhiên vấn đề giải quyết việc làm cho NLĐ còn rất khó khăn. Hằng năm vẫn còn 7-8% CNLĐ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. Mức lương tối thiểu vùng mới chỉ đáp ứng 78-83% mức sống tối thiểu, đời sống của CNLĐ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhà ở vẫn là yêu cầu bức xúc của NLĐ. Mặt khác các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, mẫu giáo, nhà văn hóa, thu thể thao…trong các KCN-CX còn thiếu. Hiện tại, trong các khu CN-CX Hà Nội mới có 3 khu công nghiệp có nhà ở cho công nhân và mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu được thuê và mua nhà ở của công nhân.

“Chỉ tính riêng khu công nghiệp Thăng Long có khoảng 6 vạn công nhân lao động, phần lớn đều thuế nhà trọ trong khu dân cư, diện tích chật hẹp, an ninh chính trị và vệ sinh môi trường không đảm bảo. Hiện trong các khu CN- CX của Hà Nội mới chỉ có duy nhất khu công nghiệp Bắc Thăng Long được TP xây dựng 01 trường mầm non đáp ứng nuôi dạy 230 cháu ” , Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyên Thị Tuyến chia sẻ.

Phải có giải pháp giải quyết những kiến nghị của CNLĐ
Đại diện CNLĐ nêu kiến nghị với đ/c Bí thư (Anh XS)

Thay mặt cán bộ CĐ Thủ đô và CNLĐ, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến kiến nghị thành phố có chính sách ưu đãi hơn để người thu thập thấp có thể thuê hoặc mua nhà ở; có giải pháp đồng bộ cơ sở hạ tầng, khu nhà ở công nhân, nhà trẻ mẫu giáo, các công trình phúc lợi cho người lao động; hỗ trợ kinh phí hoạt động văn hóa cho các khu công nhân; bố trí mỗi khu công nghiệp chế xuất có một đồn công an và phòng cháy chữa cháy.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến, trong những năm qua, báo Lao động Thủ đô là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và hoạt động của tổ chức công đoàn đến NLĐ. Hiện nay được sự hỗ trợ của UBND TP báo Lao động Thủ đô đang cấp miễn phí 4.400 tờ báo/kỳ đến CNLĐ ( bình quân 30 lao động/ số báo). Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến kiến nghị UBND TP tăng mức hỗ trợ kinh phí để tăng số lượng báo Lao động Thủ đô cấp miễn phí cho công nhân lao động, với mức 15-20 lao động được thụ hưởng một số báo.

Cùng với kiến nghị của LĐLĐ TP, nhiều công nhân lao động cũng đã trực tiếp nêu những khó khăn, kiến nghị và mong được TP giải quyết, như việc khó tiếp cận vốn vay ưu đãi để mua nhà xã hội; Khu nhà ở công nhân đang bị xuống cấp cần được sửa chữa để bảo đảm sự an toàn...

Quy hoạch khu công nghiệp phải có đủ cơ sở hạ tầng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP cho biết, hiện nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp của Hà Nội chiếm 40% cả nước, riêng công nhân là 12.000 chỗ ở. Dự kiến đến năm 2020 Hà Nội có 53.000 chỗ ở cho công nhân. Trong đó ưu tiên nhà dành cho các gia đình công nhân. Trong thời gian tới Thành phố tiếp tục có những chính sách phát triển doanh nhiệp và chăm lo cho NLĐ theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Phải có giải pháp giải quyết những kiến nghị của CNLĐ
Đ/c Bí thư Thành ủy thăm nơi sản xuất của công ty Canon VN (Anh X. Sinh)

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng CNLĐ trong việc phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, ngành liên quan quan tâm hơn nữa tới CNLĐ. Về những nội dung kiến nghị của LĐLĐTP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải giao cho UBND TP, các sở ban ngành liên quan phải có giải pháp giải quyết trong thời gian tới. “Vấn đề nhà ở cho CNLĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, hay nhà ở xã hội dành cho CNLĐ; Việc quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp phải có đủ cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, Sở Xây dựng, Ban quản lý Các khu CN- CX cần rà soát lại và bổ sung đối với những khu còn thiếu. Đối với các dự án mới khi duyệt quy hoạch bắt buộc phải đảm bảo các điều kiện này, đây là điều kiện tối thiểu”- Bí Thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Thăm 2 DN trong khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp to lớn của doanh nghiệp này đối với sự phát triển của Hà Nội nói chung, cả nước nói riêng. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, mở rộng đầu tư hơn nữa tại Hà Nội. Bí Thư Hoàng Trung Hải cũng cho biết, trong thời gian tới Hà Nội tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp cao vì vậy mong các DN tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy nội địa hóa máy mọc, sản phẩm. Phía Thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo làm tốt hơn công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Phải đẩy mạnh cải cách hành chính

Sau đi thăm 2 DN, Bí thư Hoàng Trung Hải và đoàn công tác tới thăm và làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long (2 đơn vị được phân cấp quản lý nhà nước với Khu công nghiệp Thăng Long).

Đoàn công tác của thành phố đã được nghe đại diện Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long trình bày một số kiến nghị, trong đó có những kiến nghị liên quan đến vướng mắc về thủ tục hành chính; hay kiến nghị về việc chỉ nên giao một đầu mối là Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội quản lý, quyết định mọi hoạt động của khu công nghiệp …

Trước những kiến nghị trên, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Các cơ quan quản lý Nhà nước từ thành phố tới quận huyện phải đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Không thể để doanh nghiệp kiến nghị những vướng mắc thuần túy về vấn đề thủ tục mà mãi không được giải quyết. Thành phố phải rà soát lại, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng người trong các cơ quan quản lý, quy trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm khắc.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này