Rét đậm kéo dài, bệnh viện quá tải

21:59 | 28/01/2016
Đa phần các bệnh nhân nhập viện chủ yếu do cảm cúm, cảm lạnh, viêm phổi, viêm đường hô hấp, huyết áp… tăng đột biến khiến các bệnh viện ở Hà Nội đều rơi vào tình trạng quá tải trong đợt rét kỷ lục này.
Bệnh nhân vượt tuyến: “Nút thắt” cần gỡ

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trong những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, số bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhi đến khám và điều trị tăng đột biến.

Theo ông Hiền, bệnh nhân đến khám và điều trị trong 3 ngày rét đậm, rét hại gần đây chủ yếu mắc các bệnh do thời tiết như: viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy, cúm, tăng huyết áp, đột quỵ, tim mạch và đang có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Rét đậm kéo dài, bệnh viện quá tải
Trong những ngày rét đậm, rét hại bệnh nhân đến khám và điều trị tăng đột biến tại các bệnh viện. Ảnh:Internet

Bệnh viện Bạch Mai thống kê trong 3 ngày rét hại vừa qua, mỗi ngày khoa Nhi của bệnh viện tiếp đón từ 250 – 300 trẻ tới khám, tăng từ 30-50% so với ngày thường. Trẻ mắc các bệnh chủ yếu là viêm mũi họng dẫn đến viêm phế quản, suy hô hấp... Hiện khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đang trong tình trạng quá tải, 60 giường trong khoa đều kín bệnh nhân, thậm chí bệnh viện phải cho bệnh nhân nằm ghép.

Cũng trong 3 ngày rét đậm, rét hại vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim....Nguyên nhân được các bác sĩ xác định là do thời tiết lạnh đột ngột.

Trong khi đó, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận trên 4.000 lượt bệnh nhi đến khám chỉ trong 3 ngày.

Còn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao trong những ngày rét hại, phần lớn là bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xương khớp. Thậm chí, có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiều tỉnh miền núi duy trì ở 0 độ C. Các bác sĩ cảnh báo, để phòng các bệnh viêm tai mũi họng, viêm đường hô hấp, tiêu chảy trong thời điểm này, cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường trái cây, vitamin. Lưu ý nhiệt độ phòng cho trẻ, tránh tình trạng trẻ bị nóng hoặc quá lạnh.

Ngoài ra, cũng cần có ý thức phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo bệnh ngay trong cùng một gia đình. Vì hầu hết các bệnh lý này đều lây qua đường hô hấp, nên khi trong gia đình có người bị hắt hơi, sổ mũi cần có ý thức phòng tránh bằng cách che chắn khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang… để không lây bệnh sang các thành viên khác.

Tuệ Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này