Đầu tư ngoại ngữ sớm cho trẻ:

Phụ huynh phải là người kiểm định chất lượng

12:09 | 08/01/2016
Xu hướng đầu tư học ngoại ngữ cho trẻ em hiện được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Thế nhưng, chất lượng giáo viên, sách, đến giáo trình không hề được kiểm soát, đang là nguyên nhân dẫn tới chất lượng dạy và học ngoại ngữ không đảm bảo như hiện nay.
Giáo trình dạy ngoại ngữ: Cần Việt hóa cho phù hợp
Rà soát việc dạy ngoại ngữ ở trường mầm non

Đa dạng kiểu học

Những năm gần đây, các trung tâm ngoại ngữ mọc lên như nấm với những quảng cáo hấp dẫn như: 100% giáo viên người bản xứ, cơ sở vật chất, cơ hội thực hành tốt nhất, giáo trình hiện đại... đã thu hút được một lượng lớn học viên theo học. Theo một số trung tâm Anh ngữ có uy tín tại Hà Nội, các bậc phụ huynh có xu hướng đầu tư ngoại ngữ cho con từ sớm, nên số học viên nhí tăng từ 10% - 20%.

Phụ huynh phải là người kiểm định chất lượng
Chất lượng giáo viên dạy ngoại ngữ là nỗi lo ngại của nhiều bậc phụ huynh. (ảnh minh họa)

Chị Lê Minh (quận Đống Đa – Hà Nội) cho biết, chị đã cho con học tại trung tâm uy tín với 100% giáo viên nước ngoài. Được tiếp xúc từ nhỏ, hình thành nền tảng tốt, nên con học tiếng Anh rất tự tin. “Nhiều người cho rằng, việc học ở các trung tâm vừa học vừa chơi không hiệu quả mà không hiểu rằng, qua các hoạt động “chơi” trong lớp các cháu có được sự tự tin, giao tiếp tốt hơn. Đi học ở trung tâm, trẻ được rèn nhiều kỹ năng: Nghe, nói, đọc viết, ngữ pháp, kỹ năng sống... Ngay cả việc đầu tư cho con học ngoại ngữ trước khi biết đọc cũng hơi khó khăn, nhưng có những giáo trình dạy bằng hình ảnh nên cũng rất hiệu quả” – chị Minh cho biết thêm. Tuy nhiên, chị Minh cũng chia sẻ, kinh nghiệm khi quyết định cho con theo học ở trung tâm, phụ huynh nên lựa chọn những thời điểm có chương trình khuyến mại để giảm chi phí.

Đồng quan điểm với giải pháp đầu tư tiếng Anh cho con từ khi còn nhỏ, chị Phương – nhân viên một công ty nước ngoài cho biết, để tiết kiệm chi phí thì tốt nhất mình tự tìm giáo viên. Nguồn giáo viên này có thể nhờ qua các trung tâm uy tín tuyển giúp và mình sẽ chi trả thêm phí dịch vụ hoặc tìm hiểu từ bạn bè để nhờ giới thiệu giúp giáo viên. Theo chị Phương, thường chi phí học tiếng Anh cho 2 bé nhà chị tại trung tâm uy tín cũng khoảng 10 triệu đồng/tháng, trong khi nếu mở lớp tại nhà thì chi phí chỉ bằng 1/3. Ví như mỗi lớp tìm khoảng 6-7 học viên, với mức học phí từ từ 500-800.000 đồng/giờ, chia ra mỗi tháng, mỗi phụ huynh chỉ phải đóng chưa đến 2 triệu đồng/ suất.

Phụ huynh phải chủ động kiểm định

Để đáp ứng nhu cầu thuê gia sư tiếng Anh tại nhà là người nước ngoài đang có xu hướng tăng cao, phần lớn các trung tâm ngoại ngữ đều sẵn sàng cung cấp giáo viên dạy tại nhà. Tham khảo qua kênh tư vấn của một số trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội như Aroma, ACC, Newstar... đều cho biết, họ có cung cấp gia sư tại nhà với mức giá từ 600 – 800.000 đồng/ giờ. Khi có thắc mắc về mức giá khá cao, các nhân viên của trung tâm này giải thích, vì trung tâm chỉ giới thiệu giáo viên là người bản xứ lại có trình độ và có chuyên môn sư phạm cao. Về mức giá cũng có sự khác nhau như giáo viên người Anh hoặc Mỹ luôn có mức giá cao nhất, giáo viên người Philippines hay Singapo sẽ rẻ hơn.

Theo chị Nguyễn Liên – chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ English and Thinking Home (Khu ĐT Trung Văn – quận Hà Đông) chia sẻ, để trẻ học tiếng Anh tốt, điều quan trọng làm phải làm cho trẻ thực sự thấy yêu thích học tiếng Anh chứ không nên tạo áp lực cho trẻ. Cha mẹ lúc rảnh rỗi có thể cùng trẻ học tiếng Anh qua tranh ảnh, youtube,... hoặc có thể học trực tuyến với người nước ngoài qua phần mềm Skype trên E-Space.vn,… Tạo môi trường vui vẻ thoải mái, trẻ sẽ nhanh tiến bộ. Bên cạnh đó cần đặt mục tiêu rõ ràng để cho trẻ phấn đấu. Ví dụ như mục tiêu đến khi nào để có thể xem phim mà không cần phụ đề; mục tiêu phấn đấu đến thời điểm nào là hoàn thành xong cuốn truyện tiếng anh…

Trên thực tế, bản thân các trung tâm Anh ngữ khi được đặt vấn đề về chất lượng giáo viên, giáo trình và công tác kiểm định, cũng chỉ trả lời chung chung là tốt. Theo tiết lộ cho một giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm uy tín ở Hà Nội, ngoài việc trình độ không đồng đều giữa các trung tâm thì các công cụ hỗ trợ trong giảng dạy như sách, đĩa, giáo trình phần lớn là tự mày mò, nghiên cứu từ các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Australia (nơi có những bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ) để áp dụng cho trung tâm. Tùy theo độ tuổi các bé (3-6 tuổi) sẽ được học theo giáo trình quốc tế Learn English Kids (trò chơi và các bài tập tiếng Anh cho trẻ) 1, 2 hoặc 3”. Giáo trình quốc tế, giáo viên luôn được quảng cáo được tuyển chọn theo chuẩn Châu Âu… nhưng khi hỏi đơn vị nào kiểm định các chương trình đó, thì không có câu trả lời.

Không chỉ nhập nhèm về chất lượng mà ngay cả chức năng cung cấp giáo viên dạy tại nhà cũng được nhiều phụ huynh đưa ra lời cảnh báo thực trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”. Chị Thúy Hằng (phường Khương Trung – Hà Nội) cho rằng, bản thân phụ huynh cần phải có kiến thức nhất định để thẩm định chất lượng gia sư tiếng Anh tại nhà cho con mình.

Chị kể, bản thân cũng là cử nhân tiếng Anh, nhưng do công việc quá bận rộn, không thể kèm sát việc học của con cũng như đưa đón con đi học tại trung tâm được, nên phương án tìm giáo viên đến nhà dạy là tối ưu nhất. Nhờ có vốn liếng tiếng Anh, nên chị có thể “kèm ngược” lại giáo viên một cách kín đáo. “Tôi cũng đã từng phải yêu cầu trung tâm đổi giáo viên sau 3 ngày dạy thử, bởi qua theo dõi, tôi nhận thấy vị giáo viên này có phương pháp dạy thụ động, khiến hai cậu con trai của mình kém hào hứng hơn so với tham gia các lớp học ở trung tâm”. Cũng theo chị Hằng, việc tuyển chọn giáo viên dạy tại nhà phù hợp với từng độ tuổi cũng là một vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, bởi không phải giáo viên nào cũng yêu thích trẻ nhỏ. “Một đồng nghiệp của tôi đã từng phải thay giáo viên khác ngay sau buổi học đầu tiên, bởi chị thấy giáo viên này đã nói với các bé: “Stay away from me” (tránh xa tôi ra) khi thấy bé có ý định lại gần...” – chị Hằng nói.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này