Vững tin bước vào năm mới

09:42 | 05/01/2016
Chỉ còn gần 2 tuần nữa, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hân hoan đón chào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII. Đón năm mới 2016, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, mỗi người dân của đất mẹ Việt Nam mến yêu nói chung, mỗi công dân của Thủ đô nói riêng luôn luôn tin tưởng: Với những thành quả sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”!
Những điểm nhấn nổi bật trong hoạt động công đoàn thủ đô 2015
Thủ đô Hà Nội sôi động đón chào năm mới 2016

Không phải ngẫu nhiên khi nói, Đại hội lần thứ XII của Đảng là kỳ Đại hội đặc biệt. Đặc biệt vì diễn ra vào thời điểm mà Đảng ta tiến hành tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế; đồng thời cũng là thời điểm mà kinh tế nước nhà bước vào sân chơi quốc tế một cách toàn diện hơn, cạnh tranh hơn với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (BTA, FTA, TPP) đã và sẽ được triển khai. Bên cạnh đó, Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã chính thức có hiệu lực. Chào mừng Đại hội Đảng, nhìn lại năm cũ, mỗi chúng ta càng thêm thêm tin tưởng hơn năm mới 2016, năm khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2016 - 2021 sẽ có những phát triển ngoạn mục hơn.

Vững tin bước vào năm mới

Năm 2015, tưởng chừng nhiệm vụ phát triển kinh tế sẽ không đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra do hệ lụy của giá dầu thô liên tục sụt giảm, chỉ ở ngưỡng 35 đến 40 USD/thùng, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội lại có bước tăng trưởng ngoạn mục, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức 6,68%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua (năm 2011, GDP tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%). Điều đáng mừng, yếu tố góp phần cho tăng trưởng lại tạo ra bởi nông nghiệp, với giá trị xuất khẩu lên tới 30 tỉ USD. Đây chính là lĩnh vực được chúng ta xác định tính chất quyết định trong cuộc cạnh tranh sân chơi thương mại tự do, mà Việt Nam là thành viên. Kinh tế tăng trưởng, số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng gia tăng và đi kèm đó đã tạo ra việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động, góp phần giải quyết bài toán về lao động, việc làm vốn rất khó khăn do hệ lụy từ những năm trước để lại.

Kinh tế gặt hái nhiều thành quả, trên bình diện ngoại giao, năm 2015 cũng là năm bội thu. Lần đầu tiên trong lịch sử, cá nhân Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chính quyền Tổng thống Barack Obama đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Hoa Kỳ vào đầu những ngày tháng 7.2015, mở ra một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ.

Chuyến thăm không những làm sâu sắc thêm mối quan hệ toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ mà còn là thông điệp sau những “di chứng” do chiến tranh để lại và vượt qua sự khác biệt về ý thức hệ để Việt Nam - Hoa Kỳ thực sự là đối tác của nhau. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, sự khác biệt về thể chế chính trị để đi tới mục tiêu chung: Thịnh vượng cho hai dân tộc, vì hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, năm 2015, với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, ngoại giao Việt Nam đã rất thành công bằng việc xóa ngòi nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào liên quan đến vấn đề Biển Đông. Cụ thể, thay vì làm phức tạp thêm tình hình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành ngoại giao đã khôn khéo, một mặt tạo ra môi trường hòa bình, toàn vẹn lãnh hải, nhưng vẫn thu hút của bạn bè quốc tế bằng việc đề nghị các bên tuân thủ đúng luật pháp quốc tế, Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982.

Vững tin bước vào năm mới
Thành phố phát triển từng ngày

Hòa chung vào những thành tựu của kinh tế đất nước, kinh tế Thủ đô cũng đạt được những kết quả quan trọng, và có những đóng góp xứng đáng cho nền kinh tế quốc gia. Năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,24% so cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, xây dựng tăng 9,11% (đóng góp 3,79% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 9,91% (đóng góp 5,34% vào mức tăng chung).

Các chỉ tiêu như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 146.000 tỉ đồng - đạt 103,5% dự toán năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/năm. Song song với những thành tựu về kinh tế- xã hội, những ngày đầu tháng 11.2015, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020. Tại đại hội, BCH, BTV đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó bí thư, giám đốc Công an Thành phố ứng cử chức Chủ tịch UBNDTP. Thực hiện đúng quy trình, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2015, HĐND TP đã tiến hành bỏ phiếu và đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016- 2020.

Với tư cách Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP, trả lời báo chí, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, bên cạnh việc bám sát mục tiêu, đặc biệt là 9 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội, điều quan trọng trên cương vị người đứng đầu chính quyền TP, cá nhân đồng chí cũng như toàn thể các đồng chí trong UBNDTP phải đoàn kết, phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2015, trong cả nhiệm kỳ khóa XIV để không nhừng đổi mới, sáng tạo, lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, điều hành một cách hiệu quả nhất.

Năm mới đã đến, đâu đâu trên những con đường, góc phố của Thủ đô yêu dấu cũng ngập tràn nắng xuân, ngập tràn cờ đỏ, băng rôn chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức Thủ đô càng có thêm niềm tin, hy vọng vào năm 2016 tốt đẹp: Kinh tế tăng trưởng, giá cả ổn định; thu nhập tăng thêm; chủ quyền quốc gia được đảm bảo.

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này