Quận Nam Từ Liêm:

Tiết kiệm trên 8 tỷ đồng từ vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

09:19 | 03/01/2016
Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, từ việc làm tốt cuộc vận động đã góp phần từng bước thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng hàng hóa, ngày càng tin tưởng và ưu tiên cho hàng Việt của người dân trên địa bàn.
Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”: Cần chỉ huy trưởng!

Trong sự thành công ấy, công tác tuyên truyền, vận động được coi là một trong những yếu tố then chốt.

Theo đó, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ quận tới phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới hội viên và quần chúng nhân dân, với nhiều hình thức phong phú.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo quận ban hành đề cương tuyên truyền kết quả thực hiện cuộc vận động trên địa bàn quận, tổ chức tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trên bản tin nội bộ phát hành hàng tháng; Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị chuyên đề cho trên 200 đoàn viên, hội viên các đoàn thể, phát hành 1.200 cuốn “Sổ tay người tiêu dùng”; Hội Nông dân chỉ đạo các chi hội tuyên truyền tới 1.305 hội viên; Hội LHPN quận chỉ đạo tuyên truyền tới 3.172 cán bộ, hội viên và nhân dân…

Đặc biệt, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận ưu tiên sử dụng hàng Việt trong mua sắm thiết bị, tiết kiệm được trên 8 tỷ đồng so với hàng ngoại nhập.

Tiết kiệm trên 8 tỷ đồng từ vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”
Các hội chợ hàng Việt góp phần thay đổi nhận thức thói và quen dùng hàng hóa của người dân (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, vào dịp lễ, tết, quận phối hợp với Sở Công thương tổ chức tuần hàng Việt tại Trung tâm thương mại Trung Văn, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham dự và mua sắm hàng Việt.

Công tác quản lý thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được duy trì, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, sản xuất, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Trong năm 2016, Ban chỉ đạo cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi mua bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng lậu…thực hiện nghiêm quy định mua sắm hàng Việt trong các ngành, lĩnh vực.

P.Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này