"Nuôi con sao cho đúng"

08:18 | 26/12/2015
Vừa qua, buổi tọa đàm “Nuôi dạy con khỏe mạnh, thông minh" và ra mắt cuốn sách “Nuôi con sao cho đúng” của Bác sĩ Nhi khoa người Israel Jonathan Halevy cùng sự tham gia của tác giả và nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương đã thu hút sự quan tâm của dư luận.  
Ra mắt 2 tập thơ của nhà thơ Đặng Cương Lăng
Ra mắt cuốn sách: “Gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ" quận Cầu Giấy
Ra mắt "Truyện Kiều" phiên bản tiếng Nga

Bác sĩ Jonathan Halevy là bác sĩ nhi khoa người Israel, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 2005. Hiện ông đang làm việc tại Phòng khám Family Medical Practice tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tham gia điều trị các chứng bệnh từ phổ biến đến các thể bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng trẻ em, đồng thời quan sát sự gắn bó giữa mẹ và con, bác sĩ Jonathan đã thu được nhiều kiến thức quý giá và cả những kinh nghiệm thực tiễn trong cách nuôi dạy con hết sức đặc thù và hữu ích cho các bà mẹ Việt Nam.

Từ góc độ của một bác sĩ Nhi khoa, với hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, “Nuôi con sao cho đúng” là cẩm nang quý giá mà bác sĩ người Israel Jonathan dành tặng cho những bậc làm cha, làm mẹ tại Việt Nam.

“Nuôi con sao cho đúng” do Alpha Books phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động phát hành, tuy chỉ dày 155 trang nhưng lại là cuốn cẩm nang vô cùng hữu ích mà những người đang nuôi con cần có.

Trong cuốn sách “Nuôi con sao cho đúng”, ông đã đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ, một số bệnh thường gặp ở trẻ cũng như cách nuôi dạy để trẻ thông minh.

Điều đặc biệt mà cuốn sách nhấn mạnh chính là phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ. Bác sĩ Jonathan cho rằng: “Nuôi con bằng sữa mẹ là điều tốt đẹp nhất cho con”. Thế nhưng hiện nay, vẫn còn nhiều bà mẹ Việt quyết định cai sữa mẹ cho con và thay thế bằng sữa công thức.

Năm 2010, ở Việt Nam, tỷ lệ trẻ em được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ chỉ chiếm 19% và nếu như so sánh với các nước trong khu vực châu Á thì trẻ em Việt Nam kém may mắn hơn rất nhiều. Từ những trải nghiệm và tiếp xúc của bản thân, ông đã chỉ ra rằng, các bà mẹ Việt hiện nay “quay lưng” với việc nuôi con bằng sữa mẹ một phần vì quan niệm sai lầm rằng sữa mẹ không đủ chất dinh dưỡng, áp lực từ phía người thân khi con không tăng cân và hơn nữa là sự choáng ngợp của các loại sữa công thức, được quảng cáo là đầy đủ chất dinh dưỡng để trẻ phát triển thông minh và khỏe mạnh.

Bên cạnh đề cao và khuyến khích các bà mẹ Việt nuôi con bằng sữa mẹ, cuốn sách “Nuôi con sao cho đúng” còn chỉ ra thực trạng lạm dụng thuốc kháng sinh đối với trẻ em ở Việt Nam.

Ngoài ra, trong cuốn “Nuôi con sao cho đúng”, bác sĩ Jonathan cũng chỉ ra một số bệnh thường gặp ở trẻ em Việt Nam như: béo phì, hen suyễn, chàm thể tạng, sốt, … nguyên nhân cũng như phương pháp phòng chống hiệu quả.

Không chỉ đơn thuần là những kiến thức y khoa tổng hợp về trẻ em được chuẩn hóa dễ hiểu, dễ tiếp thu, “Nuôi con sao cho đúng” còn là những chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm của bác sĩ Jonathan về phương pháp nuôi dạy con thông minh, suy nghĩ cá nhân về việc làm cha mẹ. Để nuôi dạy con thông minh, điều quan trọng nhất, cha mẹ phải là tấm gương sáng cho con, dùng tình yêu, sự quan tâm, trách nhiệm để nuôi dạy con khôn lớn. Nuôi dạy con vốn không phải là việc dễ dàng nhưng phần thưởng mà các bậc cha mẹ nhận được vô cùng quý giá.

“Nuôi con sao cho đúng” không chỉ là tâm huyết của vị bác sĩ Nhi khoa người Israel vốn yêu mến đất nước, trẻ em Việt Nam mà còn được viết bởi tấm lòng của một người làm cha. Chính vì thế, nó hữu ích cho những người đã, đang và sắp làm cha mẹ.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này