Vẫn còn gần 1.900 đối tượng người có công hưởng sai chính sách

16:22 | 18/10/2015
Trên là số liệu được lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh- Xã hội đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến chính sách người có công (NCC) do Chính phủ và Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, mới diễn ra.
Điều chỉnh mức chi thăm hỏi, quà tặng với người có công
Khắc phục hạn chế để chính sách toàn diện
Gần 20.000 người có công bị mất giấy tờ cần xem xét chế độ
Vẫn còn gần 1.900 đối tượng người có công hưởng sai chính sách
Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tiếp tục rà soát để không xảy ra những hiện tượng tiêu cực

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ- TB- XH Phạm Thị Hải Chuyền, hiện trên địa bàn cả nước số đối tượng NCC hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.769 người (chiếm 95,75%). Số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người (chiếm 4,16%) trong đó đã giải quyết 54.299 trường hợp. Số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người (chiếm 0,09%) chủ yếu tập trung vào chênh lệch tỉ lệ thương tật, hưởng trợ cấp không đúng hoặc diện đã hết tuổi hưởng trợ cấp…

Hiện cả nước có 71.527 trường hợp kê khai đề nghị giải quyết chế độ NCC. Trong đó, đã giải quyết 9.735 trường hợp. Các Sở LĐTB&XH đang tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết 11.473 trường hợp; 23.232 trường hợp chuyển đến các ngành có liên quan hướng dẫn theo thẩm quyền; 27.087 trường hợp không còn giấy tờ chứng minh để xác nhận và lập hồ sơ hoặc đối tượng đã chết (trong đó 3.462 trường hợp không thuộc diện rà soát).

Đáng chú ý, việc giải quyết những vướng mắc, khắc phục thiếu sót trong thực hiện chính sách NCC nhìn chung còn chậm và có 2 vấn đề nổi lên đáng quan tâm là: Vấn đề xác định bệnh, tật, khám, giám định y khoa đối với đối tượng thụ hưởng chính sách nhiễm chất động da cam. Số đối tượng kê khai đề nghị xác nhận NCC tồn đọng nhiều chủ yếu là không có giấy tờ hoặc chưa lập hồ sơ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Đối với những đối tượng hưởng sai chế độ, chính sách lâu nay được xem là một việc tế nhị, ngay cả những người hàng xóm láng giềng cũng ngại nói nhưng nay chúng ta đã gỡ được phần nào. Điển hình, qua hệ thống hòm thư của MTTQ xã, phường hoặc gửi trực tiếp đến Trung ương MTTQ Việt Nam, chúng ta đã nhận được khoảng 400 thư liên quan đến những đối tượng hưởng sai chế độ. Như vậy là bước đầu có cách để người dân nói được điều tế nhị này, nói được những băn khoăn. Vấn đề đặt ra thời gian tới, phải tiếp tục rà soát để không xảy ra những trường hợp người có công thật không được hưởng, người không có công lại được hưởng”.

Vẫn còn gần 1.900 đối tượng người có công hưởng sai chính sách
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đamg yêu cầu không để bỏ sót người có công

Đại diện Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành, địa phương khẩn trương giải quyết các trường hợp hưởng chưa đầy đủ hoặc hưởng sai chế độ chính sách. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ: Chúng ta đã phát hiện hơn 71.000 người chưa được xác nhận NCC, trong đó có những người hồ sơ không đầy đủ, nhưng trên thực tế là chính xác thì cần phải xem xét việc công nhận cho thấu tình đạt lý, đúng với đường lối của Đảng, Nhà nước và đúng với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này