Cần ngăn chặn tình trạng xe “vua” tái xuất

06:11 | 03/10/2015
Sau một thời gian tạm lắng bởi các đợt triệt phá, truy quét quyết liệt của cơ quan chức năng, mới đây trên nhiều tuyến phố nội thành, tình trạng xe “vua” hoạt động vào giờ cao điểm đang có dấu hiệu nóng trở lại.
Xe “vua” đi vào phố cấm Hà Nội: Bộ trưởng Thăng truy lãnh đạo Sở

Theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, các loại xe ô tô vận tải có trọng lượng từ 1,25 tấn trở lên sẽ không được hoạt động trong giờ cao điểm. Cụ thể, đối với các loại xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe chuyên dùng và các loại xe máy thi công, chỉ được phép lưu hành từ 21h đến 6h sáng ngày hôm sau và phải có giấy phép lưu hành của cơ quan có thẩm quyền. Dù đã có quy định rõ ràng, nhưng nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện nghiêm túc khi có các đợt ra quân của thành phố, còn sẵn sàng “lách luật”.

Cần ngăn chặn tình trạng  xe “vua” tái xuất
Tình trạng xe tải ngang nhiên hoạt động trong giờ cao điểm vẫn diễn ra.

Theo quan sát của PV, những ngày vừa qua trên một số tuyến phố cấm xe tải như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Tố Hữu, Kim Giang… xe tải, xe chở bồn vẫn hoạt động thường xuyên. Trên đại lộ Thăng Long, người dân cũng liên tục phản ánh về tình trạng xe ô tô chở đất, vật liệu xây dựng không che chắn kỹ, gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông. Nói về tình trạng xe tải không chấp hành quy định, ông Nguyễn Văn Cường, nhà ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, bức xúc, dù đã có quy định giờ cấm xe tải lưu thông trên đường này, nhưng xe tải vẫn ra vào thường xuyên. Các xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng nhưng hầu hết đều che chắn tạm bợ, gây vương vãi đất đá xuống lòng đường. Người dân đi qua đây thường xuyên phải chịu đựng cảnh khói, bụi, rất khó chịu, còn khi trời mưa thì đường bẩn, trơn trượt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. “Cũng bởi các tài xế cứ “vô tư” như thế, nên tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm”, ông Cường cho biết.

Vào lúc 15giờ 30 ngày 11/9, tại khu vực cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ, khi đang di chuyển bình thường trên đường, tài xế xe bồn bất ngờ rẽ trái đi dưới chân cầu bất chấp biển cấm rẽ và hạn chế chiều cao. Hậu quả là chiếc xe này đã bị mắc kẹt tại đó do phần phễu của bồn bê tông chạm vào dầm sắt của cầu. Sự cố khiến phần dầm sắt của cầu vượt bị biến dạng, đơn vị quản lý sau đó đã phải “roa” nhẵn vị trí xước và tiến hành sơn lại.

Theo quan sát của PV, những ngày vừa qua trên một số tuyến phố cấm xe tải như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Tố Hữu, Kim Giang… xe tải, xe chở bồn vẫn hoạt động thường xuyên. Trên đại lộ Thăng Long, người dân cũng liên tục phản ánh về tình trạng xe ô tô chở đất, vật liệu xây dựng không che chắn kỹ, gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CATP, cho biết, nhằm tăng cường xử lý vi phạm đối với xe tải, phòng đã thực hiện kế hoạch 58 tổng kiểm tra, xử lý xe ô tô tải vi phạm đi vào đường cấm, đi không đúng thời gian quy định, không có giấy phép vào phố cấm, giấy phép giả vào phố cấm, chở vật liệu rơi vãi, không che chắn, quá khổ, quá tải.

Cũng liên quan đến công tác xử lý các xe vi phạm, theo trung tá Lê Tú, đội trưởng đội CSGT số 3, ngày 28/9, thông qua hình ảnh được người dân cung cấp, sau khi xác minh, Đội CSGT số 3 đã mời đại diện chủ xe bồn và lái xe vi phạm lên làm việc. Tại trụ sở đội, đại diện hãng xe mang thương hiệu Vimeco thuộc Tổng Cty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex cùng tài xế đã thừa nhận lỗi vi phạm khi cho các xe 29C-44739, 30Y-0864 đi vào phố cấm, giờ cấm không phép. “Đội CSGT số 3 đã lập biên bản xử lý xe vi phạm 30Y-0864 với lỗi đi vào đường cấm và tước giấy phép lái xe của tài xế Nguyễn Khánh Trình 30 ngày. Các doanh nghiệp chủ quản đã ký cam kết từ nay không để xe tải đi vào phố cấm sai quy định”, ông Tú cho biết.

Thực tế, trong giờ cao điểm, không chỉ có xe tải chở hàng, xe trộn bê tông mới vi phạm vào đường cấm, ngay cả xe của môi trường đô thị như xe chở rác, cũng vi phạm. Trong khi ý thức lái xe chưa được nâng lên, thì dù lực lượng CSGT có căng mình đến mấy cũng khó bao quát hết các vi phạm trên tuyến đường.

Tuấn Trần

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này