Dừng thu phí đường bộ với xe máy từ ngày 1/1/2016

08:45 | 01/10/2015
Sáng 30/9, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2015 đã khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, các thành viên Chính phủ đã thảo luận xung quanh báo cáo của Bộ KH-ĐT về việc tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe máy. 

Dừng th

Hà Nội 'truy' quản lý nhà đất, Đà Nẵng ngừng thu phí giao thông
​Hà Nội phải chi thêm ngân sách phục vụ thu phí đường bộ

Các thành viên Chính phủ quyết định tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên cả nước từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, các địa phương nếu chưa thu phí vẫn phải thu theo đúng quy định hết năm 2015.

Sau 3 năm thực hiện thu phí, số tiền thu được không cao. Cụ thể, trong 2 năm 2013 và 2014, mỗi năm chỉ thu được trên 550 tỷ đồng, còn trong nửa đầu năm nay chỉ được gần 175 tỷ đồng. Vẫn biết, việc thu phí sử dụng đường bộ với xe máy là đúng với quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh phí, lệ phí. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội cũng như cách thức thực hiện của các địa phương là khác nhau (tổ chức thu, tỷ lệ trích lại cho các đơn vị thu, công tác thống kê, tuyên truyền)…, chế tài xử phạt còn hạn chế, đặc thù phương tiện xe mô tô của nước ta… dẫn đến việc sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện là xe mô tô đạt hiệu quả thấp, gặp rất nhiều khó khăn.

Dừng thu phí đường bộ với xe máy từ ngày 1/1/2016
Dừng thu phí đường bộ với xe máy từ ngày 1/1/2016

Mặt khác, việc thu phí theo đầu phương tiện đối với xe mô tô chưa có tiền lệ và việc tạm dừng thu cũng đã được sự đồng thuận của các bộ và địa phương.

Theo Bộ Tài chính, việc triển khai thu phí đối với môtô (gồm môtô và xe gắn máy) gặp nhiều khó khăn do: Môtô là tài sản di động, không bắt buộc phải đăng kiểm lưu hành, người sử dụng xe không bắt buộc là chủ sở hữu nên rất khó kiểm soát và thu phí, đặc biệt trường hợp chủ xe (sinh viên, lao động tự do...) đăng ký ở địa phương này nhưng mang xe đến địa phương khác sử dụng. Mặt khác, chế tài xử phạt còn hạn chế nên chủ xe không chấp hành nộp phí dẫn đến số phí thu được thấp, không công bằng về trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc nộp phí, hiệu quả thu phí không cao.

Cũng tại phiên họp sáng qua, Chính phủ đã đồng ý để Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch, trong đó có nội dung: Từ cuối năm nay sẽ tính 100% tiền lương của bệnh viện huyện và trạm y tế xã vào giá dịch vụ y tế.

Mức giá dịch vụ y tế mới trước mắt chỉ áp dụng để cơ quan BHYT thanh toán cho bệnh viện đối với người có thẻ BHYT, còn người không có BHYT vẫn được tính theo giá hiện hành cho đến năm 2016. Các thành viên Chính phủ cũng nhất trí phải làm tốt công tác truyền thông để người dân đồng thuận cao với lần điều chỉnh giá dịch vụ y tế tới đây.

Thu Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này