Tỷ lệ người qua đời hỏa táng ở huyện Sóc Sơn còn thấp

16:39 | 18/09/2015
Ngày 17/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Sóc Sơn về công tác quản lý, sử dụng hệ thống nghĩa trang nhân dân, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ.
Quận Cầu Giấy: Khó di dời nghĩa trang nằm trong dự án “treo”
Quản lý và xây dựng nghĩa trang: Bộc lộ nhiều bất cập

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Sóc Sơn, hàng năm, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện rà soát, tổng hợp thực trạng hệ thống nghĩa trang nhân dân để quản lý. Nhưng do lịch sử để lại từ nhiều đời nên sự phân bố các khu vực nghĩa trang chưa hợp lý, số mộ nằm rải rác ở các nơi còn nhiều, xen kẽ cả trong các khu dân cư. Các khu vực nghĩa trang hầu hết chưa có ranh giới rõ ràng, nên thường xuyên bị lấn chiếm, mất vệ sinh.

Tỷ lệ người qua đời hỏa táng ở huyện Sóc Sơn còn thấp
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận buổi giám sát (Ảnh CGT ĐT TP)

Bên cạnh đó, để phục vụ các dự án của Trung ương và Thành phố nên huyện đã chủ động xây dựng các khu nghĩa trang tập trung để quy tụ mộ. Đến nay, đã xây dựng được 12 nghĩa trang tập trung tại 11 xã với tổng kinh phí 190 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nghĩa trang còn chưa đồng bộ, chưa có bộ phận chuyên trách về vệ sinh môi trường, chưa có sơ đồ quản lý mộ và thực hiện lưu giữ hồ sơ phần mộ theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về đầu tư, quản lý nghĩa trang gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác vận động gia đình có thân nhân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng với mức hỗ trợ cao (5 triệu đồng/trường hợp) đã từng bước nâng cao tỷ lệ người qua đời được hỏa táng đạt 29%. Đặc biệt, hệ thống nghĩa trang nhân dân cấp xã, thị trấn và huyện đã xây dựng quy chế hoạt động, bố trí người trông coi.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho rằng, kết quả trên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, việc quản lý nghĩa trang nhân dân cấp thôn, xã còn lỏng lẻo; chưa xây tường bao, quy hoạch nội bộ các khu mộ; chưa định hướng, kiểm soát giá dịch vụ tổ chức an táng, nhất là khu mộ dòng họ chưa có quy chế quản lý. Tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn huyện đã có chuyển biến, nhưng so với mặt bằng chung của thành phố vẫn còn thấp.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu huyện Sóc Sơn tiếp tục tăng cường thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND TP, kết hợp với rà soát, bổ sung hệ thống văn bản cho phù hợp thực tế của địa phương, trong đó phải đặc biệt lưu ý để xây dựng được quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân trên địa bàn.

Rà soát lại toàn bộ các nghĩa trang nhân dân, có đánh giá để quản lý cho phù hợp, nghĩa trang nào không đủ điều kiện phải đóng cửa. Tuyệt đối không cho phép mở rộng, tồn tại nghĩa trang dòng họ. Phải có lộ trình di chuyển các khu mộ dòng họ và các ngôi mộ nằm rải rác trong khu dân cư vào các khu nghĩa trang tập trung. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc tang văn minh, tăng tỷ lệ hỏa táng.

Hà Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này