Thị trường đồ chơi trung thu: ​Tràn lan sản phẩm không rõ nguồn gốc

14:01 | 08/09/2015
Đến hẹn lại lên, gần đến Tết Trung thu, trên thị trường lại xuất hiện rất nhiều loại đồ chơi có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc. Điều đáng lo ngại, ngoài việc những loại đồ chơi truyền thống ngày càng mai một thì vấn đề chất lượng cũng như hình thức của đồ chơi không nguồn gốc khiến dư luận lo lắng.  
Bánh trung thu “1 vốn 40 lời”, công ty sản xuất nói gì?
Thị trường bánh trung thu sẽ kém sôi động?
Bánh Trung thu Brodard khẳng định hương vị Việt

Nhiều loại đồ chơi không có nguồn gốc

Giống như những năm trước đây, đồ chơi truyền thống đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với các loại đồ chơi ngoại nhập. Gần đến Tết Trung thu, lượng hàng hóa này lại rục rịch đổ về nhiều hơn. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát thị trường đồ chơi. Theo đó, ngày 19/8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 25.200 đồ chơi trẻ em là súng phun nước cùng 13.200 vỉ móng tay nhựa... xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại bãi đỗ xe Trần Nhật Duật, (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm), đội CSĐT tội phạm về môi trường, CA quận Hoàn Kiếm, đã phát hiện và thu giữ 44 thùng kẹo, đồ chơi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. 44 thùng carton chứa 23.850 sản phẩm gồm các loại như kẹo đồ chơi, súng phun nước, kẹo trái cây kèm trong các loại đồ chơi hình con thú, thực phẩm mang tên “Vua bò béo”…

Thị trường đồ chơi trung thu: ​Tràn lan sản phẩm không rõ nguồn gốc
Đồ chơi không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan

Nhan nhản đồ chơi bạo lực

Mặc dù đồ chơi truyền thống đang dần chiếm lại thị phần nhưng theo khảo sát, đồ chơi của Trung Quốc mang tính bạo lực như súng, dao, kiếm… vẫn được nhiều cửa hàng bày bán. Vào buổi tối, đồ chơi bạo lực được bày bán công khai, xếp sát lề đường nhằm thu hút sự chú ý của phụ huynh cũng như các em nhỏ ở các tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược. Tại tuyến phố Hàng Mã (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại vũ khí như đinh ba, chùy sản xuất từ nhựa dẻo plastic, được nhiều người mua do lạ mắt và có cảm giác “an toàn cho người chơi”. Một số loại đồ chơi khác dành cho khách hàng thích cảm giác mạnh cũng được nhập từ Trung Quốc như sừng phát sáng, mặt nạ đầu lâu, kính không tròng và một số loại trang phục hóa trang khác.

Được biết, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu hành trên thị trường khi đã có chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn: Có độ PH hay hàm lượng độc tố formaldehyde không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các đồ chơi sản xuất trong nước và nhập khẩu đều phải được kiểm tra chất lượng, có chứng nhận hợp quy và tem chứng nhận chất lượng. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, các loại đồ chơi hiện nay được bày bán đa phần không được dán tem.

Anh Trần Huy, chủ cơ sở bán đồ chơi trước cổng chợ Đồng Xuân, cho biết: “Đồ chơi loại nào cũng có, nhưng bán chạy nhất là đồ chơi súng ngắn, súng phun nước, dao, kiếm nhựa… có giá từ 50.000 - 150.000 đồng/chiếc”. Theo anh Huy, nhiều phụ huynh chọn mua đồ chơi Trung Quốc do có hình thức bắt mắt, sử dụng pin, đèn nhấp nháy thu hút nhiều trẻ em, nhất là các bé trai. Trong số này không ít loại có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ như súng bắn đạn nhựa cứng, kiếm răng cưa, chùy gai.

Để đảm bảo an toàn cả về sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ em, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các loại đồ chơi đang bày bán trên thị trường và xử lý nghiêm đối với những đối tượng có liên quan đến những đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép những đồ chơi có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc.

Hoàng Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này