LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

Quyết liệt đẩy lùi tác hại của thuốc lá

21:14 | 31/07/2015
Những năm qua, công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, vận động CNVCLĐ không hút thuốc lá nơi làm việc, tiến tới bỏ hẳn hút thuốc lá được LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm với mục tiêu vì sức khỏe của người lao động và sức khỏe của cộng đồng.
Tăng thuế thuốc lá là biện pháp hiệu quả nhất để giảm tử vong
Cán bộ công chức ngành Công thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu

Ông Dương Đức Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả việc xây dựng mô hình “Nơi làm việc không thuốc lá”. LĐLĐ tỉnh đã bố trí treo 3 pa nô lớn và gắn 20 biển không hút thuốc lá tại các phòng làm việc, phòng họp, phòng khách; tiến hành khảo sát, thống kê những cán bộ, nhân viên hiện đang hút thuốc lá; triển khai tuyên truyền đến các tổ chức đoàn thể cơ quan về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, đồng thời vận động 100% tập thể và cá nhân ký cam kết với thủ trưởng cơ quan không hút thuốc lá nơi làm việc.

Quyết liệt đẩy lùi tác hại của thuốc lá
Cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang quyết tâm nói không với thuốc lá. Ảnh minh họa

Song song với việc thực hiện quy định về không hút thuốc lá nơi làm việc, thủ trưởng cơ quan và BCH CĐ cơ quan đã thống nhất đưa nội dung “Không hút thuốc lá nơi làm việc” vào chỉ tiêu bình xét danh hiệu thi đua hàng năm. Tại thời điểm ký cam kết, cơ quan LĐLĐ tỉnh có 7 cán bộ, nhân viên hút thuốc lá, đến nay không có ai hút thuốc lá nơi làm việc, có người đã bỏ hẳn hút thuốc lá, số còn lại đã hạn chế từ 40-60 % số lần hút thuốc trong ngày. Ngoài ra cán bộ, nhân viên cơ quan đã tích cực vận động người thân, bạn bè hạn chế hút thuốc và tiến tới bỏ hẳn hút thuốc lá.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cấp mình. Các cấp CĐ đã triển khai hơn 10.000 tài liệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền lồng ghép về tác hại của thuốc lá tại các cơ sở, với gần 180.000 lượt CNVCLĐ tham dự. Ngoài ra, trong các bản tin CĐ tỉnh hàng quý, chương trình truyền hình CĐ, chuyên trang CĐ trên báo Bắc Giang cũng thường xuyên đưa nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá để vận động CNVCLĐ trong tỉnh tích cực hưởng ứng xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, tiến tới bỏ hẳn hút thuốc lá. Nhiều CĐCS đã tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc, đưa các nội dung này vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. Tại trụ sở cơ quan đều có biển cấm hút thuốc lá được treo ở những nơi dễ nhìn, phòng khách, phòng làm việc...

Đến nay, qua khảo sát đã có gần 4.000 CNVCLĐ bỏ hút thuốc lá; số người giảm hút thuốc lá đạt tỷ lệ khoảng 60%; số CĐCS thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá đạt trên 75%. Với kết quả đã đạt được, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang là một trong số 11 đơn vị trong cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ giai đoạn 2013-2015.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang luôn xác định cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá và việc xây dựng mô hình “Nơi làm việc không có thuốc lá” phải thường xuyên, liên tục. Chính vì vậy, không dừng ở những việc đã làm và những kết quả đã đạt được, LĐLĐ tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quyết liệt hơn. Cụ thể, trong chương trình ký kết với các cơ quan thông tin đại chúng hàng năm và các đài truyền thanh cơ sở, các cấp CĐ tỉnh đều tích cực, chủ động đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến đoàn viên và người lao động.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang luôn xác định, cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá và việc xây dựng mô hình “Nơi làm việc không có thuốc lá” phải thường xuyên, liên tục. Chính vì vậy, không dừng ở những việc đã làm và những kết quả đã đạt được, LĐLĐ tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quyết liệt hơn. Cụ thể, trong chương trình ký kết với các cơ quan thông tin đại chúng hàng năm và các đài truyền thanh cơ sở, các cấp CĐ tỉnh đều tích cực, chủ động đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến đoàn viên và người lao động.

Để làm tốt hơn nữa việc thực hiện luật và chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng mô hình nơi làm việc không khói thuốc lá trong CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 12/2007/CT/TTg ngày 10/5/2007; Quyết định số 129/2007/QĐ/TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và những người lao động về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.

LĐLĐ tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ CĐ chuyên trách được tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; 90% trở lên số CĐCS thực hiện tốt môi trường làm việc không khói thuốc lá; trên 90% CNVCLĐ, trong đó có 80% trở lên CNLĐ được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá; hàng năm, các cấp CĐ từ tỉnh đến cơ sở bố trí một khoản kinh phí hợp lý cho công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ hướng dẫn các CĐCS mới thành lập xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá theo quy định, tiếp tục vận động CNVCLĐ ký cam kết với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động không hút thuốc lá nơi làm việc và tiến tới bỏ hẳn thói quen hút thuốc lá. LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp CĐ hàng năm chấm điểm, đánh giá, phân loại thi đua đối với cá nhân và tập thể có gắn với việc thực hiện không hút thuốc lá nơi làm việc, lồng ghép nội dung tổng kết hoạt động CĐ hàng năm với việc biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong việc triển khai mô hình “Nơi làm việc không thuốc lá”.

Ngọc Tú

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này