Thu hồi mỹ phẩm chứa paraben: Cần thực hiện triệt để

11:26 | 31/07/2015
Các loại hóa mỹ phẩm có chứa 5 loại dẫn chất của paraben sẽ bị cơ quan chức năng thu hồi từ 31/7/2015. Thế nhưng nhiều người vẫn tỏ ra e ngại, việc thu hồi có thực hiện được triệt để  vì các mặt hàng bị cấm lưu hành do chứa các chất gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng đang bày bán rất nhiều trên thị trường?
22 ngàn loại mỹ phẩm gây ung thư tràn lan trên thị trường
Mỹ phẩm giả “lên đời” thành hàng cao cấp
Vì sao lại cấm chất bảo quản parabens trong dược mỹ phẩm?

Sản phẩm vẫn được bán

Theo giới chuyên môn, paraben là tên gọi chung của nhóm chất bảo quản hóa học được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, dược phẩm để chống nấm mốc, vi khuẩn. Nếu vượt quá giới hạn cho phép, paraben có thể gây dị ứng da, làm rối loạn cân bằng nội tiết tố, khả năng gây ra ung thư vú, các triệu chứng của sự mãn kinh, loãng xương ở phụ nữ. Một số loại trong nhóm paraben (như propyparaben) còn làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới, thúc đẩy quá trình lão hóa dưới ánh nắng mặt trời (như methylparaben)...

Theo khảo sát của PV Lao động Thủ đô, sát ngày lệnh cấm sản phẩm lưu hành có hiệu lực, các loại khăn ướt, sữa tắm, nước rửa tay, kem dưỡng da… có thành phần paraben hoặc MCT+MIT vẫn rất phổ biến trên thị trường. Tại shop mỹ phẩm trên phố Hàng Cân, nhiều sản phẩm trên nhãn có ghi thành phần gồm các loại dẫn chất nói trên vẫn được bày bán. Hỏi một nhân viên bán hàng có biết về lệnh thu hồi các sản phẩm có chứa các loại dẫn chất này không, anh này cho biết: “Tôi là nhân viên nên chỉ biết bán hàng, kiểm hàng theo đúng nhiệm vụ, còn việc các sản phẩm này bị ngừng lưu hành thì tôi vẫn chưa nghe thấy thông báo gì.”

Thu hồi mỹ phẩm chứa paraben: Cần thực hiện triệt để
Mỹ phẩm chứa paraben vẫn được bày bán trước ngày bị thu hồi

Không riêng các cửa hàng hóa mỹ phẩm nhỏ lẻ, tại một siêu thị mini trên phố Kim Mã, chúng tôi dễ dàng tìm được hàng loạt sản phẩm có sử dụng thành phần paraben, đặc biệt ở hầu hết các loại khăn giấy ướt và sữa tắm. Đáng nói, ngay cả người tiêu dùng cũng thờ ơ với “lệnh cấm” này. Chị Vân Trang, nhân viên tại một ngân hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh, cho hay, từ trước đến nay khi mua các mặt hàng hóa mỹ phẩm chị không bao giờ để ý thành phần ghi trên nhãn mác. Chị cũng nhớ loáng thoáng từng đọc trên mạng thấy thông tin khuyến cáo về tác hại của một số chất có trong các mỹ phẩm nhưng cũng không lưu tâm nhiều. Còn chị Hải Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra khá bất ngờ khi nghe thông tin về chất bảo quản “chết người” có trong những sản phẩm mà gia đình chị sử dụng hàng ngày.

Được biết, cách đây 4 tháng, Cục Quản lý Dược cũng đã khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm rà soát thành phần công thức của các sản phẩm đã công bố để tự thu hồi các sản phẩm có chứa paraben khỏi thị trường theo đúng lộ trình quy định. Đồng thời, Cục và các Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã rà soát, thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường, và danh sách các mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa các chất này.

E ngại doanh nghiệp “lách luật”

Thực tế, khó có thể thống kê trên thị trường hiện có bao nhiêu lại hóa mỹ phẩm có chứa chất bảo quản paraben hoặc hỗn hợp MCT + MIT. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở y tế Hà Nội, cho biết, sẽ thực hiện thu hồi các sản phẩm có chứa các chất cấm nói trên theo đúng lộ trình. Sau đó sẽ kiểm tra, rà soát thị trường, đối với các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục vi phạm kinh doanh, sản xuất sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, song hành với việc cấm lưu hành thì công tác hậu kiểm, quản lý nhãn mác mỹ phẩm cũng cần được quan tâm đúng mức, không thể buông lỏng như thời gian qua. Theo ghi nhận của PV, nhiều sản phẩm tại các cửa hàng siêu thị trên nhãn mác chỉ ghi chung chung mà không ghi rõ thành phần hóa học. Ngoài ra, đối với các sản phẩm nhập khẩu, nhãn quảng cáo bằng tiếng Việt được dán đè ngay lên thành phần được in ngoài vỏ của sản phẩm khá phổ biến, khiến người tiêu dùng khó nhận biết và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn “tung hoành” trên thị trường. Có doanh nghiệp sản xuất bị xử phạt nhiều lần vẫn tái phạm, tiếp tục sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhái, kém chất lượng. Bởi thế không ít người tỏ ra lo ngại rằng, để đối phó với “lệnh cấm” trên, rất có thể các đơn vị sản xuất bằng cách này hay cách khác sẽ tìm cách “lách luật”, qua mặt người tiêu dùng để hợp thức hóa việc hiện diện của sản phẩm trên thị trường, sau “lệnh” cấm lưu hành. Do vậy, hơn ai hết, người tiêu dùng cần phải biết cách bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình trong giai đoạn thị trường vẫn còn lưu hành các sản phẩm chứa chất bảo quản paraben. Khi chọn mua các sản phẩm hóa mỹ phẩm trên thị trường, người tiêu dùng nên chú ý tới thành phần sản phẩm, nên chọn sản phẩm có thành phần thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe.

Kể từ ngày hôm nay 31/7/2015, Cục Quản lý Dược và Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ thu hồi toàn bộ mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa 5 dẫn chất Paraben: Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược còn quy định, hỗn hợp các chất bảo quản Methylisothiazolinone (MIT) và hỗn hợp Methylchlorothiazolinone với Methylisothiazolinone (MCT + MIT) chỉ được sử dụng theo tỷ lệ nhất định.

Đối với một sản phẩm có hỗn hợp này vượt quá quy định thì không được sử dụng.

Lưu Nhi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này