Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

18:03 | 18/07/2015
Sáng 18/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII. Cùng dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama

Báo cáo với cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết tại kỳ họp thứ 9 vừa diễn ra, Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật, 9 Nghị quyết; cho ý kiến vào 15 dự án Luật. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, thể chế hóa Hiến pháp 2013 về tổ chức Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp…

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cũng báo cáo việc giải quyết, trả lời của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội với những kiến nghị mà cử tri đã nêu như việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; việc chặt hạ cây xanh ở Hà Nội…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri hai quận Hoàn Kiếm, Ba Đình phát biểu vui mừng về thành công của kỳ họp thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội thông qua. Cử tri cũng bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về những kết quả trong chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ vừa qua, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới. Cử tri cũng kiến nghị về tình trạng chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật; chống hàng giả, hàng nhái; chống tiêu cực, tham nhũng; giảm những tác động tiêu cực của mạng xã hội; nâng cao chất lượng thị trường bất động sản; giám sát việc xây dựng sân bay Long Thành; quản lý đô thị Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết của cử tri về những vấn đề của đất nước.

Nhìn lại kết quả kỳ họp thứ 9, Tổng Bí thư cho rằng kỳ họp tiếp tục có nhiều tiến bộ, chương trình hợp lý, vừa có thời gian thảo luận, vừa có thời gian nghiên cứu các nội dung, để lại dấu ấn tốt trong cử tri và nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư đồng tình với ý kiến của cử tri trong việc phải nhanh chóng ban hành các văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành và đưa luật vào cuộc sống. Đồng thời phải làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là với giới trẻ. Nếu không làm tốt công việc này sẽ dẫn tới tình trạng nhiều người thiếu hiểu biết, không nắm vững về luật pháp, vi phạm pháp luật mà không biết.

Tổng Bí thư trao đổi với cử tri về những yêu cầu đặt ra trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 gồm cả: văn kiện, nhân sự và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thành công.

Nêu những kết quả trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chuyến thăm thể hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; đưa ra thông điệp: Việt Nam rất hòa hiếu, mong muốn hòa bình. Thông qua chuyến thăm đã nâng cao vị thế của đất nước, vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Ngọc Tú

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này