Phuờng Định Công, quận Hoàng Mai

Nỗi lo thiếu chợ truyền thống

09:04 | 20/07/2015
Nhiều năm qua, chính quyền phuờng Định Công gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý những khu chợ tạm trên địa bàn, trong khi chợ truyền thống lại đang là nhu cầu cấp bách.
Giải tỏa chợ cóc, chợ tạm: Cần giải pháp đồng bộ
Kiên quyết giải tỏa chợ cóc, chợ tạm
Giải tỏa chợ tạm trong khu đô thị Đại Thanh

Với dân số đông nhất quận Hoàmg Mai (khoảng 50.000 dân) nhưng hiện tại trên địa bàn phuờng Định Công hiện chỉ 3 khu chợ là chợ Xanh (ở phố Trần Nguyên Đán), chợ khu Thuợng (ở Định Công Thuợng) và chợ Ba Trạc ở ngõ 245 Định Công với tổng số trên 300 kiốt kinh doanh.

Ít chợ nhưng điều nghịc lý là chính quyền địa phuơng luôn đau đầu bởi yêu cầu xóa chợ tạm như chợ Ba Trạc bởi sự tồn tại của khu chợ này gây ô nhiễm, ảnh huởng đến TTATGTĐT. Đuợc biết, cách duy nhất hiện nay để hạn chế và xử lý vi phạm trật tự ở 3 khu chợ trên là cắt cử cán bộ phuờng ứng trực. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ khi lực luợng công an xuất hiện thì tình hình trật tự mới đuợc đảm bảo.

Nỗi lo thiếu chợ truyền thống
Chợ Ba Trạc

Chính quyền phuờng Định Công có nguỵện vọng,dọc trục đường 2,5 mét từ Giáp Bát sang, có khu đất khoảng 5.000 m2 đã được quy hoạch làm chợ. Nếu được khu đất này, chính quyền cơ sở sẽ có cơ hội để giải tỏa chợ cóc, chợ tạm. Tuy nhiên, theo một số thông tin, cơ quan quản lý đang có ý định xây trung tâm thương mại, chứ không phải chợ trên khu đất này.

Thiết nghĩ, nguyện vọng của chính quyền và nhân dân phuờng Định Công muốn có thêm khu chợ truyền thống để đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày là hết sức chính đáng. Các cơ quan chức năng cần xem xét việc xây dựng chợ truyền thống hay trung tâm thuơng mại bởi nhiều năm nay, những trung tâm thuơng mại chuyển đổi từ những khu chợ truyền thống ở Hà Nội đang hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí.

V.G

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này