Samsung động thổ dự án 1,4 Tỷ USD tại TPHCM

Khi triết lý “Win-win” được nhìn nhận

13:09 | 21/05/2015
Sự kiện Samsung Electronics (Hàn Quốc) đã khởi công xây dựng khu phức hợp điện tử gia dụng Samsung (SEHC) tại Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) với vốn đầu tư 1,4 tỉ USD, cho thấy Tập đoàn này đang  tiếp tục thực hiện triết lý “Win-win” khi chọn Việt Nam để làm cứ điểm để triển khai các đại dự án. 
Hơn 10 nghìn ứng viên dự tuyển vào Samsung
Samsung kết nối doanh nghiệp Việt với các nhà cung ứng vệ tinh

Tham vọng từ R&D

Dự án SEHC với số vốn đầu tư FDI “khủng” này đã vượt qua Intel để trở thành dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại SHTP tính đến thời điểm hiện nay. Trước đó, với phương châm “Tạo dựng tương lai cho Intel và Việt Nam”, Intel đã đầu tư dự án trị giá 1 tỷ USD cho nhà máy lắp ráp và kiểm định chip đặt tại SHTP. Khi ấy, dự án Intel được nhận định là nhà máy có quy mô lắp ráp lớn nhất trong tổng số 167 nhà máy và 572 trụ sở ở 63 nước của Intel trên toàn cầu.

Song, với SEHC, Samsung Electronics triển khai tham vọng của mình trên diện tích 70ha. Trong giai đoạn đầu, SEHC dự kiến tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm TV cao cấp như SUHD TV, Smart TV, LED TV và các mặt hàng điện tử gia dụng, chủ yếu phục vụ thị trường xuất khẩu. Samsung xem dự án này như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng tivi toàn cầu của thương hiệu này, đồng thời góp phần củng cố vị trí là nhà sản xuất TV số 1 thế giới mà Samsung nắm giữ suốt 9 năm qua. Số lượng công nhân, kỹ sư kỹ thuật cao cung ứng cho dự án khoảng 15.000 người, dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2/2016.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án, ông Jongho Kim, Tổng giám đốc ngành hàng điện tử gia dụng, Tập đoàn Samsung nói rằng, Việt Nam không chỉ là địa điểm đầu tư hấp dẫn mà đã thực sự trở thành ngôi nhà của chúng tôi. Thông qua việc triển khai dự án mới này, chúng tôi tiếp tục đặt niềm tin vững chắc vào tương lai phát triển cùng Việt Nam. Còn ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Tổng giám đốc Samsung Vina thì kỳ vọng khi Samsung đầu tư trung tâm R&D lĩnh vực thiết bị nghe nhìn tại SEHC, với lực lượng nòng cốt hỗ trợ từ Hàn Quốc và hạt nhân tương lai tại TPHCM, sẽ là mục tiêu khởi điểm để TPHCM phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao như định hướng. Dự kiến ban đầu, trung tâm R&D tại SHTP sẽ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm theo xu hướng Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), trong đó con chip giữ vai trò hạt nhân kết nối.

Khi triết lý “Win-win” được nhìn nhận
Samsung tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư tổng lực vào Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân cũng nhận định, việc đầu tư của Samsung sẽ nhanh chóng chuyển từ lắp ráp, đóng gói sang phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ cao thông qua trung tâm R&D mà Samsung cam kết thành lập tại TPHCM. Theo ông Quân, hiện Samsung cũg đang xúc tiến để đầu tư thêm 3 tỉ USD vào dự án Samsung Display đã đầu tư tại Bắc Ninh. Nếu dự án này được thông qua, Samsung đã rót đến 15 tỉ USD trong vòng 20 năm có mặt ở Việt Nam. Điều này càng tiếp tục khẳng định mục tiêu đầu tư của Samsung là chọn Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu.

Việc triển khai dự án SEHC, thêm một lần nữa cho thấy Samsung tuân thủ đúng những gì đã cam kết với Chính phủ trước đó. Để triển khai kế hoạch đầu tư tổng lực, tập đoàn này đã chọn ông Ha Chan Ho, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam với tư cách là cố vấn cao cấp chiến lược của tập đoàn đến làm việc với nhiều đại diện phía Chính phủ trong đó có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh. Một trong những sự chia sẻ của ông Ha Chan Ho là mối quan tâm của Samsung tới hàng loạt lĩnh vực đầu tư thế mạnh của tập đoàn, ngoài điện tử. “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát triển trung tâm R&D ở Việt Nam. Hiện trung tâm R&D được đặt tạm thời tại tòa nhà PVI của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với khoảng 800 kỹ sư đang làm việc. Theo kế hoạch, số nhân lực làm việc trong trung tâm này sẽ tăng 2.000 người vào năm 2016. Hiện tại, trung tâm R&D lớn nhất của Samsung được đặt tại Ấn Độ và tập đoàn hy vọng, trung tâm R&D tại Việt Nam sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn nhất”, ông Ha Chan Ho nói.

Tổng lực theo triết lý “WIN-WIN”

Mục tiêu đầu tư tại Việt Nam của Tập đoàn Samsung không dừng lại ở Samsung Electronics, mà còn là những cuộc đổ bộ khác theo dạng tổng lực, trong đó có những mục tiêu tập đoàn này quan tâm là Nhiệt điện Vũng Áng 3 (Hà Tĩnh), sân bay Long Thành (Đồng Nai) và ngành đóng tàu Việt Nam.

Trên thực tế, Samsung C&T (Xây dựng và Thương mại) đã từng ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hợp tác đầu tư và phát triển hạ tầng. Song song đó, các lĩnh vực được thỏa thuận hợp tác còn có cả lọc hóa dầu, mà sau này, đã có thông tin về việc Samsung quan tâm dự án lọc hóa dầu Long Sơn. Còn với đóng tàu, Samsung quan tâm việc phát triển nhà máy ở Khánh Hòa.

Khi làm việc với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, ông Ha Chan Ho, đã thẳng thắn chia sẻ một triết lý, một nguyên tắc rất cơ bản của Samsung khi đầu tư tại Việt Nam, đó là mang lại lợi ích cho cả hai bên - “Win - win”. Chia sẻ này đã nhận được sự đồng tình của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, bởi theo Bộ trưởng, chỉ các mối quan hệ hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, thì mới bền vững và lâu dài.

Trần Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này