Viết tiếp về những sai phạm trong dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì

Tiền hỗ trợ người dân bị rút ruột!

09:07 | 16/04/2015
Báo LĐTĐ số 44 ra ngày 11/4/2015 có bài “Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm” chỉ rõ một số sai phạm trong việc hỗ trợ người dân của Trung tâm giống thủy sản Hà Nội (TTGTS Hà Nội) và HTX Toàn Thắng. Tiếp tục điều tra, chúng tôi đã có thêm nhiều bằng chứng về tiền hỗ trợ cho người dân bị rút ruột
Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm

Thêm những “nạn nhân” mới

Phản ánh đến báo, anh Lê Đình Hùng, trú tại thôn Mai Trai, Vạn Thắng, Ba Vì, cho biết: Sau khi đọc báo Lao động Thủ đô về những sai phạm tại dự án nuôi trồng thủy sản, so sánh với bản dự toán, tôi thấy số tiền mà mình được hỗ trợ bị “cắt gọt” nhiều. Cụ thể, gia đình tôi có 3,5ha nhưng chỉ được hỗ trợ 90 bao cám, 1 máy quạt nước, và 3,7 triệu đồng. Nếu so với dự toán là 83 triệu/ha thì tôi còn thiếu hàng trăm triệu đồng.

Cũng theo anh Hùng, sau khi xem danh sách các hộ dân được nhận hỗ trợ, thì thấy 3ha mà gia đình anh làm chung với gia đình ông Lê Ngọc Thắng, chủ nhiệm HTX Toàn Thắng, không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn có trong danh sách được nhận hỗ trợ. Điều đáng nói, anh Hùng hoàn toàn không biết và không được nhận bất kỳ hỗ trợ nào trong diện tích 3ha mà gia đình anh làm chung với ông Thắng?.

Tiền hỗ trợ người dân bị rút ruột!
Rất nhiều hộ gia đình không có diện tích đất nằm trong vùng NTTS nhưng vẫn nhận được ngân sách hỗ trợ từ TTGTSHN

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết: Trong 8 hộ dân được nhận hỗ trợ trong năm 2012, có 4 hộ không thuộc trong quy hoạch dự án nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận hỗ trợ. Đó là gia đình ông Hoàng Văn Thảo (3,5ha), gia đình ông Dương Văn Hà (6 ha), gia đình ông Lê Ngọc Thắng (3ha) và gia đình ông Đào Thế Vinh (3,2ha) không có diện tích đất nằm trong khu quy hoạch 90ha của dự án NTTS.

Đẩy trách nhiệm cho cấp dưới

Theo anh Tiến, nếu như xét theo đúng bản dự toán ngân sách, thì mỗi gia đình chỉ được nhận hỗ trợ ngân sách NTTS một lần, vậy khi thực hiện “đền bù” cho gia đình tôi thêm một lần nữa thì chẳng hóa phía TTGTS đã tự “phá vỡ” quy định?. Và vì sao họ phải làm như vậy?.Vì sao trước đây họ lại vô tình bỏ sót khi chi nguồn ngân sách là cá giống, vật tư…cho người dân?

Sau khi báo LĐTĐ đăng bài phản ánh về sai phạm trong dự án nuôi trồng thủy sản, cán bộ TTGTS Hà Nội đã đến gặp trực tiếp gia đình anh Lê Hữu Tiến, một trong những hộ gia đình nhận được số tiền hỗ trợ ít hơn so với dự toán.

Theo anh Tiến, trong buổi gặp hôm ấy, đích thân ông Nguyễn Tiến Thịnh và một số cán bộ của trung tâm thừa nhận một số sai sót trong quá trình triển khai dự án NTTS ở Vạn Thắng. “TTGTS Hà Nội chỉ “đàm phán” với mình gia đình nhà tôi mà không đả động đến những hộ khác. Đồng thời không đưa ra được phương án khắc phục những sai sót đó như thế nào, cũng như chưa quy trách nhiệm được cho những cán bộ làm sai nên tôi không đồng ý”, anh Tiến cho biết.

Sao nhiều hộ gia đình không có diện tích trong khu NTTS lại nhận được ngân sách hỗ trợ?.Số tiền mà TTGTS đã “móc túi” của người dân đã đi đâu?.Được sử dụng vào mục đích gì?.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc và làm rõ những sai phạm, khuất tất trong dự án NTTS tại xã Vạn Thắng. Không chỉ có tôi, mà rất nhiều người khác đều cảm thấy bức xúc. Vì sao mình là người trực tiếp làm việc có diện tích tại khu quy hoạch mà lại không nhận được, hoặc nhận được sự hỗ trợ ngân sách quá ít. Trong khi đó nhiều người khác không làm, không có đất trong khu dự án vẫn thản nhiên lấy tiền. Trách nhiệm thuộc về ai, TTGTS Hà Nội, HTX Toàn Thắng hay UBND xã, tôi hi vọng sự việc sớm được làm sáng tỏ”, anh Lê Hữu Tiến bức xúc.

Ở một động thái khác, trong buổi làm việc với lãnh đạo báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Tiến Thịnh, Giám đốc TTGTS Hà Nội, đã thừa nhận một số thiếu sót về “nghiệp vụ” trong quá trình thực hiện dự án NTTS tại xã Vạn Thắng.

Ngoài việc thừa nhận những thiếu sót của TTGTS Hà Nội, ông Thịnh còn đẩy trách nhiệm cho HTX Toàn Thắng: “Nếu quy chụp trách nhiệm cho một mình tôi là không đúng, phía HTX Toàn Thắng cũng có cái sai, nhưng vì sao lại chưa nhắc đến? Họ trình giấy tờ lên thì chúng tôi ký, chứ chúng tôi cũng chỉ là đơn vị thực hiện và không nắm rõ được?”.

Tuấn Trung – Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này