Cần xử lý nghiêm Trưởng thôn ăn chặn gạo cứu đói của dân

15:36 | 14/04/2015
Nhiều năm nay ông Lê Quang Trung, trưởng thôn Cường Thịnh, xã Yên Hùng (Yên Định, Thanh Hóa) đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác, nhưng không bị xử lý kịp thời.
Có hay không việc “quan xã” xà xẻo tiền trợ cấp?

Liên tiếp Sai phạm

Theo phản ánh của các hộ dân thôn Cường Thịnh, không chỉ ăn chặn gạo cứu đói của dân, ông Lê Quang Trung còn mang lúa giống đi bán lấy tiền. Cụ thể năm 2013, Công ty giống lúa Thái Bình cung cấp giống BC15 cho thôn Cường Thịnh, nhưng giống lúa không đảm bảo nên công ty này đã có chính sách hỗ trợ 74,8 kg lúa giống cho 49 hộ dân trong thôn. Khi ông Trung mang lúa giống về chỉ cấp cho 2 hộ 4 kg, số lúa giống còn lại ông Trung mang đi bán với giá 50 ngàn đồng/kg.

Ngoài ra, các hộ dân còn phản ánh những sai phạm như, thu quỹ làng Quãng Hán vụ 5/2014 theo kế hoạch chỉ thu 6.000 đồng/hộ nhưng ông trưởng thôn Trung đã thu 10.000 đồng/hộ; tiền hỗ trợ khu dân cư năm 2013 số tiền 5 triệu đồng, thôn nhận về chi phí ngày “Đại đoàn kết” không thông báo rộng rãi đến nhân dân mà tự ý chi tiêu; thu quỹ thiếu nhi vụ 5/2014, mức thu cũ chỉ có 30 ngàn đồng, nhưng thôn Cường Thịnh thu lên 50 ngàn đồng mà không thông qua dân.

Cần xử lý nghiêm Trưởng thôn ăn chặn gạo cứu đói của dân
ông Lê Quang Trung

Thu tiền làm đường bê tông từ năm 2010 đến hết 2013 nhân dân đã đóng góp đầy đủ nhưng vẫn chưa quyết toán công khai; tiền khoán đất nông nghiệp từ năm 2006-2014, thôn tự ý khoán thu không nhập vào quỹ, không thông qua dân; xây dựng cơ sở hạ tầng ở thôn như làm đường cấp phối, múc mương, làm sân bê tông, dân không được họp để bàn.

Có bao che?

Trước những phản ánh của người dân, ngày 13/4 trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hùng cho biết, sau khi có đơn của người dân thôn Cường Thịnh, xã đã kiểm tra, theo đó trưởng thôn đã công nhận bán lúa giống hỗ trợ cho người dân với số tiền 3,5 triệu đồng, trong 49 hộ được trả còn lại 1 hộ chưa nhận tiền đó là hộ ông Lê Đắc Liêm. Việc gạo cứu trợ cho hộ nghèo, ông trưởng thôn cho rằng, do hộ ông Duẩn đi vắng nên đã bán 20 kg cho người khác, còn lại 20 kg ông Trung để sử dụng trong gia đình. Các sai phạm còn lại ông Trung đã công nhận và trả lại tiền cho người dân.

Ngoài việc ông Trung trưởng thôn Cường Thịnh để xảy ra sai phạm còn có ông Phạm Trọng Tiêu, bí thư chi bộ thôn và ông Lê Văn Sỹ chi ủy viên. Huyện Yên Định cũng đã ra kết luận số 204/KL-UBND ngày 10/2/2015 về xử lý những cán bộ sai phạm. Theo đó cách chức đối với ông Phạm Trọng Tiêu, bí thư chi bộ thôn, ông Lê Quang Trung, phó bí thư chi bộ thôn và ông Lê Văn Sỹ chi ủy viên”.

Trao đổi thêm vấn đề này, ông Lê Văn Hữu, Chánh thanh tra huyện Yên Định cho biết, trong tuần này huyện sẽ tổ chức đối thoại với các hộ dân và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trịnh Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này