Đột phá, sáng tạo để Hà Nội là nơi đáng sống, đáng đến Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội |
Nhớ lại trong lần chúc mừng và bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gửi gắm đến người kế nhiệm rằng “chúng tôi hay nói vui, công việc ở Thủ đô Hà Nội nhiều như nước sông Hồng”. Dù rằng trước đó, ông đã từng kinh qua các vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
Nói như thế để thấy rằng, đứng đầu một Đảng bộ lớn nhất nước như Thủ đô Hà Nội không hề đơn giản, luôn bộn bề công việc. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gánh trọng trách đầu tàu kinh tế trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì khối lượng công việc của người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền Thành phố lại càng lớn, khó có thể “đong, đo, đếm” được.
![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra việc cải tạo, bổ cập nước để làm sạch sông Tô Lịch. (Ảnh: HNM) |
Có những quyết sách, có những việc làm, có những chỉ đạo không phải lúc nào cũng lên mặt báo hay các phương tiện truyền thông. Vì thế, khi đánh giá cần có góc nhìn khách quan, không nên phiến diện một chiều hoặc nhìn vào bề nổi vấn đề như một số người trên không gian mạng!
Ví dụ đơn giản nhất, năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến bất lợi cho đất nước và thành phố Hà Nội; sự thay đổi nhân sự cấp cao; ảnh hưởng nặng bởi cơn bão Yagi nhưng Đảng bộ, chính quyền Thành phố vẫn hoàn thành, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. Kinh tế tăng trưởng cao, thu ngân sách đứng đầu cả nước, kết cấu hạ tầng, trong đó hạ tầng đường sắt đô thị, dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô vẫn triển khai như kế hoạch; vấn đề “tăng tốc” xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó “điểm nhấn” xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch một cách quyết liệt để cố gắng đến tháng 9/2025 đưa sông Tô Lịch trở lại dòng sông xanh.
Các cơ quan chức năng của Thành phố luôn sáng đèn phối hợp cùng các bộ, ngành “thần tốc” để Quốc hội thông qua Luật Thủ đô sửa đổi; để Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Triển khai Nghị quyết số 18 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với tinh thần “gương mẫu, đi đầu”, nhưng nhân văn để hiện thực hóa quan điểm chủ đạo của Đảng và Nhà nước “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Đồng thời, Hà Nội cũng là địa phương tiên phong trong việc thực hiện Chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ, dẫn đầu về đổi mới sáng tạo năm 2024. Bên cạnh đó, Hà Nội tổ chức thành công Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Thành phố vì hòa bình - Dấu ấn mạnh mẽ với nhân dân và bạn bè quốc tế… Trên bình diện xã hội và an sinh, Hà Nội cũng kiên quyết thu hồi đất, dự án bỏ hoang để xây mới trường học; các quận, huyện đã, đang cải tạo, xây mới trường. Từ nội đến ngoại thành, đâu đâu cũng thấy những ngôi trường mới khang trang…
![]() |
Với quyết tâm cao, tháng 8 năm 2024, tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đi vào khai thác giai đoạn 1. |
Nếu không có sự quyết tâm bằng việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy, các đồng chí Phó Bí thư (Thường trực Thành ủy); Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân… tạo sự đoàn kết một lòng với phương châm “nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” chắc chắn sẽ không có những kết quả toàn diện như năm 2024. Tình hình an ninh, chính trị được đảm bảo; thành phố Hà Nội không phát sinh bất kỳ điểm nóng nào; nhân dân phấn khởi đón Tết Nguyên đán.
Viết đến đây, lại nghĩ đến những kênh Youtube của kiều bào, của người dân Nam Bộ đến Thủ đô làm phóng sự, chứng kiến một Thủ đô của hiện tại ai cũng không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay đến nhanh chóng của Thành phố; hầu hết ai cũng phải công nhận sự phát triển “khó tưởng tượng” của Thủ đô, dẫu biết bên cạnh ưu điểm vẫn không ít “mặt trái” mà bất luận thành phố nào cũng có. Nhưng dẫn chứng điều này để thấy, Hà Nội của chặng đường gần 40 năm đổi mới; những thành tựu năm 2024 là không thể phủ nhận. Vì vậy, khi nhận định, đánh giá phải có góc nhìn khách quan, toàn cảnh mang tính xây dựng vì mục tiêu chung: Xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại!
Hà Lê
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/hieu-qua-chinh-la-thuoc-do-tu-hao-thu-do-ngay-cang-phat-trien-184933.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này