Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá

15:20 | 30/03/2024
(LĐTĐ) Quy hoạch sẽ mở ra không gian phát triển, tạo động lực đột phá mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ hơn.
Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại thành phố Vũng Tàu Sắp diễn ra Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2023 Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, xử lý 14 dự án nhà ở chậm tiến độ

Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ngày 30/3.

Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội mới, đột phá mới, tạo giá trị mới để phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy hoạch sẽ mở ra không gian phát triển, tạo động lực đột phá mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển quốc gia với hệ thống logistics cảng biển, dịch vụ hàng hải quốc tế; trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế và là một trong những trung tâm năng lượng sạch, công nghiệp xanh có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, để quy hoạch đi vào thực tiễn cuộc sống, Bà Rịa - Vũng Tàu cần rút ra các bài học phát triển của các đô thị biển, cần tiên phong dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh của cả nước, trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, hydrogen, amoniac xanh gắn với ngành công nghiệp năng lượng.

Phát triển tỉnh trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, tầm cỡ quốc gia và quốc tế với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch thể thao, giải trí chất lượng cao, du lịch văn hóa, sinh thái, y tế phục hồi sức khỏe, du lịch nông nghiệp. Phát triển đột phá hệ thống kết cấu hạ tầng liên thông, đồng bộ, hiện đại, trong đó tập trung triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An; đồng thời tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

“Sau Hội nghị này tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch. Rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội; đặc biệt là để Nhân dân thực hiện quyền giám sát”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết: Ngày nay vai trò, vị thế của Bà Rịa - Vũng Tàu được thể hiện rõ trong tiến trình phát triển của đất nước và đã khẳng định là một cực tăng trưởng quan trọng, với quy mô GRDP, đóng góp ngân sách Trung ương, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn nằm trong TOP 5 các tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. GRDP bình quân trên đầu người cao nhất cả nước.

Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh (ngoài cùng bên phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị triển khai quy hoạch.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 33 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước đạt 400.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý I/2024 đã thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước hơn 25.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư này đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam với công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít thâm dụng lao động, năng suất cao, thân thiện với môi trường.

“Quy hoạch tốt sẽ có không gian phát triển tốt, có không gian phát triển tốt sẽ có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt sẽ có dự án tốt. Công việc xây dựng và triển khai quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng; cần tận dụng cơ hội này để kiến tạo mô hình phân bổ không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, làm mới những động lực tăng trưởng cũ và kiến tạo động lực phát triển mới, kết hợp thực hiện 3 đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, chuyển đổi, năng lực quản trị công”, ông Phạm Viết Thanh cho biết.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số cho môi trường đầu tư được thuận lợi hơn nữa, cho sự minh bạch về thông tin và định hướng chính sách dài hạn. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trên nền tảng vững chắc, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và luôn gắn bó, đồng hành một cách trách nhiệm với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Lấy niềm tin, sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư là mục tiêu hướng đến và thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Trong năm 2023, tổng vốn thu hút đầu tư trong nước và FDI cấp mới và tăng thêm hơn 50.681 tỷ đồng; trong đó vốn FDI thu hút mới và điều chỉnh tăng thêm đạt khoảng hơn 32.400 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 62.000 tỷ đồng, đạt 90,82% so với kế hoạch năm 2024; tăng gấp 6,88 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến cuối quý I/2024, trên địa bàn tỉnh có 1.156 dự án đầu tư của doanh nghiệp còn hiệu lực, trong đó có 465 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33 tỷ USD và 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 400.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố đầy đủ nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức các phiên thảo luận trong lĩnh vực quy hoạch; trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận hợp tác cho các nhà đầu tư; trưng bày triển lãm hệ thống bản đồ quy hoạch tỉnh, hình ảnh và các loại tài liệu xúc tiến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch… trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023. Mục tiêu tổng quát là xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện, trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước.

Đến năm 2030, tỉnh cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm, kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức. Duy trì vững chắc vị trí trong nhóm 10 địa phương có quy mô GRDP và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước. Đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế; một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Vùng Đông Nam Bộ, thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0.

Các điểm nhấn phát triển đột phá phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn, có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế. Hình thành khu thương mại tự do, xây dựng trung tâm logistics cấp quốc gia gắn với hệ thống cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

- Phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiêp - đô thị - dịch vụ tại thành phố mới Phú Mỹ, thu hút đầu tư các dự án hoá dầu, hạ nguồn hoá dầu, điện - điện tử, sản xuất robot, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa, internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo…

- Phát triển thành phố Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế; phát triển Côn Đảo hoàn thiện mô hình khu du lịch quốc gia, trở thành đô thị du lịch sinh thái biển đảo.

- Phát triển hệ thống đô thị theo hướng đô thị xanh, thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được quy hoạch phát triển với 4 vùng chức năng, dựa trên 3 trục kinh tế động lực.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 4 vùng chức năng là vùng chức năng công nghiệp - cảng biển, vùng chức năng du lịch và đô thị biển, vùng chức năng nông nghiệp và cân bằng sinh thái, vùng biển và hải đảo. Đồng thời, quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác định phát triển 3 trục kinh tế động lực gồm trục kinh tế động lực công nghiệp - Cảng Cái Mép - Thị Vải, trục kinh tế động lực công nghiệp - logistics, trục kinh tế động lực du lịch ven biển.

Xuân Tình

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này