Xử lý nghiêm cá nhân sai phạm để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương

13:38 | 28/06/2023
(LĐTĐ) Vụ việc 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bị tước danh hiệu Công an nhân dân, tạm giữ hình sự do có hành vi vi phạm pháp luật, cho thấy lãnh đạo Công an Thành phố đã xử lý rất kịp thời để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng thời cũng cố niềm tin trong Nhân dân.
Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an "bắn nhầm" dê tại huyện Mỹ Đức Tọa đàm "Công đoàn Công an nhân dân: Điểm tựa niềm tin người lao động" Xứng danh chiến sĩ Công an nhân dân

Chiều 27/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an trị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt, Thượng úy Bùi Tiến Tùng do có hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa để điều tra, làm rõ.

Đồng thời, Giám đốc Công an Thành phố cũng chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ chỉ huy có liên quan trong việc quản lý cán bộ có hành vi phạm pháp; yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp gia đình người bị hại để xin lỗi, bồi thường…

Xử lý nghiêm cá nhân sai phạm để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương

Tại gia đình anh Nguyễn Văn X. (ở thôn Ái Nàng, xã An Phú) đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức đã bày tỏ chân thành xin lỗi gia đình vì sự việc xảy ra.

Vụ việc hy hữu xảy ra ngay ở Hà Nội không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Công an Nhân dân mà còn khiến dư luận bất bình bởi hành vi cũng như những hậu quả mà một số cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gây ra.

Tuy nhiên, với việc Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung nhanh chóng ban hành Quyết định trên đã lấy lại niềm tin trong Nhân dân, rằng trường hợp hy hữu trên chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh"; đã là chiến sĩ Công an Nhân dân, Cảnh sát Nhân dân vi phạm kỷ luật, kỷ cương; vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Là một trong những người thường xuyên cập nhật những tin tức thời sự của huyện Mỹ Đức, bác sĩ Nha khoa Võ Tuấn Ninh (ở huyện Mỹ Đức) không khỏi bất ngờ khi đọc được thông tin liên quan đến 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa.

Bác sĩ Ninh chia sẻ: Tôi thật sự buồn về vụ việc, song với việc vào cuộc, xử lý nhanh chóng và rất quyết liệt của Giám đốc Công an Thành phố cũng đã khiến dư luận địa phương có thêm niềm tin trong việc gìn giữ kỷ cương, kỷ luật. Qua đó cũng như lời “nhắn nhủ” tới những cán bộ chiến sĩ còn đang “lệch chuẩn”, cần tuân thủ Điều lệnh Công an Nhân dân, không đi theo vết xe đổ của những người đã vi phạm”.

Còn chị Nguyễn Thị Mùi (giáo viên ở quận Hai Bà Trưng) cho hay: "Tôi biết vụ việc qua những hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội từ ngày 27/6. Lúc đầu tôi cũng không tin đó là sự thật. Chỉ đến khi đọc những tin chính thức về việc xử lý những vi phạm đối với các cán bộ chiến sĩ Công an, những quyết định kịp thời của Giám đốc Công an Thành phố, tôi mới tin vụ việc xảy ra là có thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở Hà Nội xảy ra vụ việc hy hữu như vậy. Thật đau xót khi 3 cán bộ Công an bị tước Quân tịch, đối mặt với vòng lao lý. Nhưng qua đó cũng cho thấy, việc xử lý những vi phạm là hết sức kịp thời, nghiêm minh, công tâm... càng góp phần giúp người dân tin tưởng vào lực lượng Công an nói chung, lực lượng Công an Thủ đô nói riêng".

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trịnh Khánh Toàn - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chia sẻ: Việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm thể hiện sự bình đẳng của mọi tầng lớp trước pháp luật. Điều đó cũng cho thấy bản lĩnh, sự công tâm của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Việc Trung tướng Nguyễn Hải Trung ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa và cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản để điều tra, xử lý cho thấy sự quyết liệt, kịp thời trong việc xử lý sai phạm của lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành.

Chia sẻ với chúng tôi, một Đại tá Công an Hà Nội đã nghỉ hưu cho biết thêm: Có thể nói việc xử lý nghiêm, kịp thời đối với 3 cán bộ Công an vi phạm cho thấy Ban Giám đốc Công an Thành phố đã quán triệt, thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là “xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật cán bộ vi phạm”.

Một trong những vụ việc từng được dư luận quan tâm là việc Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trực tiếp chỉ đạo việc điều tra, xử lý sai phạm của nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá khi vướng vào vi phạm, theo nguyên tắc: kịp thời, xác định rõ sai phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc những chỉ đạo của cơ quan cấp trên, về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Việc xử lý nghiêm cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa có vi phạm của Giám đốc Công an Thành phố được dư luận đồng tình, hoan nghênh; thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật, xử lý vi phạm không có “vùng cấm”.

Trước đó, tại Quảng Ninh, Giám đốc Công an tỉnh này cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với một Trưởng công an phường vi có hành vi "không đẹp" với người dân. Nay với việc Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng ký quyết định định tước danh hiệu Công an nhân dân... đối với 3 cán bộ Công an trị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức do có hành vi vi phạm pháp luật càng thể hiện rõ quan điểm: "Ai, cán bộ, chiến sĩ nào trong Ngành bị vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời, nghiêm minh không chỉ để giữ kỷ luật, kỷ cương mà còn làm gương cho cán bộ, chiến sĩ khác học tập, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì dân phục vụ".

H.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này