Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Mỹ Đức

20:02 | 02/06/2023
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã tổ chức bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Phạm Thị Mai, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Đốc Tín (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Đảm bảo quyền lợi của người lao động LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả

Tham dự Lễ bàn giao có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thuý Hoà - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Lê Thị Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Tiểu học Đốc Tín; lãnh đạo chính quyền địa phương.

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Mỹ Đức
Tại buổi lễ bàn giao nhà, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường Tiểu học Đốc Tín, lãnh đạo địa phương đã đến dự và có quà chúc mừng gia đình chị Mai.

Hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Mai đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, 2 con còn nhỏ, chưa có nhà để ở, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Căn cứ báo cáo và đề nghị của Công đoàn Trường Tiểu học Đốc Tín, LĐLĐ huyện đã đề nghị LĐLĐ Thành phố khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn năm 2023 cho gia đình chị Phạm Thị Mai.

Công trình được xây dựng tại thôn Phù Yên, xã Viên An (huyện Ứng Hoà, Hà Nội). Trong thời gian hơn 3 tháng thực hiện, công trình đã hoàn thành với tổng 240 triệu số tiền là trên 240 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng; LĐLĐ huyện Mỹ Đức hỗ trợ 5 triệu đồng; Công đoàn Trường Tiểu học Đốc Tín hỗ trợ 9 triệu đồng; số tiền còn lại vay ngân hàng và sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè

Trong buổi lễ bàn giao nhà, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường Tiểu học Đốc Tín, lãnh đạo địa phương đã đến dự và có quà chúc mừng gia đình chị Mai.

Tại Lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn”, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chúc mừng và động viên gia đình chị Mai cố gắng vượt qua khó khăn. Đồng chí mong rằng, sau khi có chỗ ở kiên cố chị Mai sẽ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Mỹ Đức
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, trao hỗ trớ Nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Phạm Thị Mai

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình “Mái ấm Công đoàn” do LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai thời gian qua đã mang lại cho đoàn viên, người lao động niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp bởi được sống trong tình yêu thương, chăm lo của tổ chức Công đoàn.

Đứng trước ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp vừa được bàn giao, chị Phạm Thị Mai đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp Công đoàn đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên để chị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và nuôi dạy 2 con nhỏ.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này