TP.HCM: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

11:26 | 02/06/2023
(LĐTĐ) Trước việc trên địa bàn vẫn còn 3 vị trí đường ngang - đường sắt không có người gác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Nguy cơ mất an toàn từ quán cà phê đường tàu Đóng cửa phố “cà phê đường tàu”: Nếu không nghiêm sẽ tạo tiền lệ tiêu cực Hà Nội: Yêu cầu không tổ chức tour đến khu vực cà phê đường tàu

Cụ thể, UBND TP.HCM giao UBND quận Phú Nhuận (địa bàn có 3 vị trí đường ngang - đường sắt đi qua) chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với ngành đường sắt và các đơn vị liên quan rà soát tình hình quản lý sử dụng đất tại 3 vị trí đường ngang - đường sắt không có người gác trên địa bàn. Trên cơ sở đó, xác lập vị trí đủ điều kiện để xây dựng nhà gác đường ngang theo quy định.

TP.HCM: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
Ga Sài Gòn nằm trong khu vực nội đô (quận 3) nên địa bàn TP.HCM có tới 24 vị trí đường ngang - đường sắt.

Trước đó, Sở GTVT có báo cáo về thực trạng công tác quản lý, bảo trì hàng rào bảo vệ đường sắt trên địa bàn Thành phố. Tính đến nay trên địa bàn Thành phố có 24 vị trí đường ngang - đường sắt, trong đó có 21 vị trí đường ngang có người gác, 3 vị trí đường ngang không có người gác gồm đường ngang Trần Khắc Chân, Trần Hữu Trang, Trạm điện Hỏa xa (quận Phú Nhuận). Tất cả các đường ngang - đường sắt này đều do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) quản lý, bảo trì.

Tuy nhiên hiện nay do nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp hàng rào rất hạn chế, nên chưa thực hiện việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Vì thế Sở GTVT kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Bộ GTVT bố trí kinh phí cho Tổng Công ty đường sắt Việt Nam để triển khai khắc phục những hư hỏng hệ thống hàng rào bảo vệ đường sắt.

Thành Đồng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này