Phan Ngọc Vũ: Người công nhân với những sáng kiến từ “đôi tay vàng”

18:03 | 16/05/2023
(LĐTĐ) Dù mới công tác tại Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội từ năm 2017, nhưng với một trái tim yêu nghề, đầy nhiệt huyết, anh Phan Ngọc Vũ - Trưởng chuyền hàn, Phân xưởng Khung, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc để tối ưu hóa thời gian và nâng cao năng suất lao động. Qua đó, góp một phần công sức đưa sản phẩm, thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất.
Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” Triển khai Tháng Công nhân có chiều sâu, hiệu quả Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Biểu dương "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo"

Gặp Phan Ngọc Vũ tại lễ tuyên dương Công nhân giỏi tiêu biểu năm 2023 do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức mới đây, chia sẻ niềm vui khi nhận danh hiệu Công nhân giỏi, Phan Ngọc Vũ xúc động: “Danh hiệu Công nhân giỏi là phần thưởng to lớn, là niềm vinh dự, tự hào nhất đối với những công nhân trực tiếp như chúng tôi. Đây chính là nguồn động viên rất lớn, là động lực để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để trở thành Công nhân giỏi các cấp trong những năm tiếp theo”.

Phan Ngọc Vũ: Người công nhân với những sáng kiến từ “đôi tay vàng”
Phan Ngọc Vũ (thứ 7 từ phải qua) nhận Giấy chứng nhận "Công nhân giỏi"

Năm 2017, Phan Ngọc Vũ được nhận vào làm việc với vị trí thợ hàn Tig, tại Phân xưởng Khung, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội - Một doanh nghiệp chuyên sản xuất xe đạp có thương hiệu từ xa xưa tại Việt Nam. Tại đây, Vũ được hòa mình vào những phong trào thi đua sôi nổi. Cùng với tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, luôn trau dồi kinh nghiệm, nên chỉ sau 1 năm vào nghề, Vũ đã đạt được sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm đứng đầu tổ hàn.

Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng mối hàn, cũng như sản lượng tăng cao, trong quá trình làm việc Phan Ngọc Vũ luôn chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc nhằm tối ưu hóa thời gian và nâng cao năng suất. Đặc biệt, trong công việc, Vũ luôn chủ động tham mưu cho quản lý trực tiếp, cũng như Ban lãnh đạo Công ty về các sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất; đồng thời, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt tình đào tạo và giúp đỡ các đồng nghiệp mới vào nghề hoàn thành tốt công việc.

“Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, tôi đã được Ban lãnh đạo đánh giá cao. Đúng vào thời điểm Công ty đầu tư nâng cấp dây chuyền máy móc hiện đại, tôi đã được Ban lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm chức Trưởng chuyền hàn, phụ trách dây chuyền robot hàn tự động. Đây là cơ hội để tôi thể hiện năng lực, cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện bản thân”, Ngọc Vũ bộc bạch.

Phan Ngọc Vũ: Người công nhân với những sáng kiến từ “đôi tay vàng”
Phan Ngọc Vũ phát biểu tham luận tại Hội nghị tuyên dương "Công nhân giỏi" tiêu biểu ngành Công Thương Hà Nội năm 2023

Cùng với tinh thần cầu tiến, không ngừng phấn đấu trong công việc, đặc biệt là việc tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty phát động như: Sáng kiến, sáng tạo, lao động giỏi, phấn đấu trở thành Công nhân giỏi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Phan Ngọc Vũ cùng với các đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần đưa sản phẩm xe đạp Thống Nhất đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất. Nhờ đó, Vũ và nhiều đoàn viên công đoàn trong Công ty đã được khen thưởng xứng đáng và nhận được những danh hiệu cao quý do các cấp, ngành trao tặng.

Cụ thể, trong năm 2020, Phan Ngọc Vũ đã đạt danh hiệu “Đôi tay vàng” Thống Nhất; năm 2021, đạt các danh hiệu như: “Sáng kiến cải tiến - giải A3” do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội trao tặng; danh hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” Thống Nhất; đạt bằng Khen “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”; đạt giải Ba nghề hàn Tig - Hội thi Thợ giỏi Thành phố lần 2; năm 2022, đạt giải Nhì nghề hàn Tig do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội trao tặng; danh hiệu “Công nhân giỏi”, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; danh hiệu “Bàn tay vàng” trong làng xe đạp Thống Nhất năm 2022.

“Để đạt được những kết quả như trên, ngoài sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ; tôi còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, cũng như Công đoàn Công ty. Đặc biệt, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã luôn tạo điều kiện để người lao động tại các Công đoàn cơ sở như chúng tôi có cơ hội được tham gia các cuộc thi, được cọ xát, học hỏi, nâng cao tay nghề và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu”, anh Phan Ngọc Vũ chia sẻ.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này