Mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

10:34 | 02/05/2023
(LĐTĐ) Theo số liệu Tổng cục Thống kê mới công bố, 4 tháng đầu năm nay, bình quân mỗi tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Quan tâm nuôi dưỡng nguồn nhân lực, bởi đó là vốn quý của mỗi doanh nghiệp Thị trường trái phiếu đang dần hồi sinh
Mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
Trong 4 tháng đầu năm 2023, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh minh họa: ĐD)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 9 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Nếu tính cả hơn 600.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 17.200 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2023 là hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 4, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 5.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hơn 1.500 hoàn tất giải thể.

Theo lĩnh vực, so với cùng kỳ năm trước, bất động sản là ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh nhất (61,3%) trong 4 tháng đầu năm. Số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh nhất (37,3%) so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình việc làm, tháng 4, với 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lao động gia nhập thị trường là hơn 119.000 người, tăng 28,5% so với tháng trước.

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 4 tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm trước là 94,4% (tăng 1% so với kỳ báo cáo tháng trước).

Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm là 5,6%. Nguyên nhân chính làm giảm thu nhập của các hộ gia đình là có thành viên mất việc/tạm nghỉ việc.

Hà Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này