Xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện dưới biển cấm

17:45 | 17/03/2023
(LĐTĐ) Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần lập biên bản xử lý đối với những trường hợp vi phạm, nhưng rất nhiều chủ phương tiện vẫn ngang nhiên cho xe dừng, đỗ bất chấp quy định của biển báo. Với hạ tầng giao thông như hiện nay, để người dân chấp hành quy định về biển báo, rất cần sự phối hợp chặt chẽ trong xử lý vi phạm của lực lượng chức năng...
Xe ô tô đỗ tràn lan ngay dưới biển cấm Ô tô thản nhiên dừng, đỗ ngay sau biển cấm trên nhiều tuyến phố của Thủ đô

Ghi nhận chiều 17/3 trên tuyến phố Xã Đàn, lực lượng chức năng phường Nam Đồng (quận Đống Đa) đã tuần tra, kiểm soát, xử phạt nhiều phương tiện dừng, đỗ sai quy định. Thực tế cho thấy, các lỗi vi phạm phần nhiều là do chủ phương tiện cố tình vi phạm vì sự tiện lợi của bản thân.

Xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện dưới biển cấm
Lực lượng chức năng phường Nam Đồng lập biên bản vi phạm chủ phương tiện dừng, đỗ sai quy định.

Anh T.V.P (trú tại quận Hai Bà Trưng) chủ xe ô tô biển kiểm soát 30G-XXX.18 bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi "đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe".

Trình bày với lực lượng chức năng, anh P cho rằng mình chỉ đỗ xe trước cửa nhà rồi xong việc sẽ đi ngay, và mong được bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, hành vi đỗ xe của anh P tại tuyến đường trục chính, có lượng phương tiện qua lại rất lớn gây ảnh hưởng cho các phương tiện giao thông khác lưu thông trên đường.

Cán bộ Công an phường Nam Đồng đã tuyên truyền, giải thích cho chủ xe biết việc dừng, đỗ phương tiện trên tuyến đường trục chính, có lượng phương tiện qua lại rất lớn gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc, gây ảnh hưởng cho các phương tiện giao thông khác lưu thông trên đường.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến biển báo giao thông bị vô hiệu hóa, tuy nhiên, những lỗi cơ bản được lực lượng chức năng chỉ ra là sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Đại úy Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó trưởng Công an phường Nam Đồng, cho biết, có những trường hợp cố tình đỗ xe, buộc lực lượng chức năng phải cẩu xe về bãi trông giữ phương tiện vi phạm để tránh ùn tắc trong giờ cao điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, xử phạt, đồng thời tuyên truyền để người dân thực hiện đúng quy định...

Được biết, chỉ tính riêng tại khu vực phố Xã Đàn, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã lập biên bản xử phạt 55 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông, dừng đỗ phương tiện sai quy định... với số tiền hơn 40 triệu đồng.

Xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện dưới biển cấm
Trường hợp cố tình đỗ xe, buộc lực lượng chức năng phải cẩu xe về bãi trông giữ phương tiện vi phạm

Chỉ huy Công an phường Nam Đồng cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và quận Đống Đa về việc tổng kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị với quyết tâm “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, từ ngày 1/3 đến nay, lực lượng chức năng phường Nam Đồng đã lập biên bản xử phạt trên 45 trường họp vi phạt trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... với số tiền trên 32 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, trong điều kiện Thành phố đang thiếu các điểm đỗ xe tĩnh như hiện nay, và trong hoàn cảnh lực lượng Công an phường phụ trách trật tự đô thị còn khá mỏng thì việc chốt trực, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trên các tuyến đường, phố là không hề đơn giản.

Với hạ tầng giao thông như hiện nay, để người dân chấp hành quy định về biển báo, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng; đông thời tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này