Hà Tĩnh: 13 học sinh lớp 6 phải điều trị do ngộ độc quả ngô đồng

18:17 | 10/03/2023
(LĐTĐ) Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cho biết, sáng (10/3) đơn vị tiếp nhận 13 học sinh của Trường Trung học Cơ sở Phổ Hải đến thăm, khám để điều trị ngộ độc sau khi ăn quả ngô đồng.
Báo động gia tăng ngộ độc rượu 6 người trong một gia đình ngộ độc khi ăn nấm, 1 người tử vong Ngộ độc nấm, đừng xem thường!
Hà Tĩnh: 13 học sinh lớp 6 phải điều trị do ngộ độc quả ngô đồng
Các y, bác sĩ thực hiện súc rửa dạ dày cho các em học sinh bị ngộ độc nặng

Bà Hồ Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phổ Hải, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, một nhóm học sinh lớp 6 của trường phải đến khám, theo dõi tình hình sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện sau khi ăn quả của cây ngô đồng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày (10/3) trong lúc ra sân thể dục của trường để học bài học về bảo vệ môi trường, một nhóm học sinh nam lớp 6C nhặt quả của cây ngô đồng lên ăn. Sau khi ăn xong, nhiều em trong nhóm học sinh trên có biểu hiện rát họng, buồn nôn.

Phát hiện sự việc, giáo viên nhà trường đã gọi điện báo với phụ huynh, đồng thời đưa các em lên Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân thăm khám.

Tại đây có 4/13 em học sinh phải cho uống nước để súc rửa dạ dày, số còn lại do ăn ít nên bị nhẹ chỉ cần uống nước để nôn chất độc ra ngoài.

Hiện tình hình sức khỏe 13 học sinh đã ổn định nhưng các em vẫn được giữ lại Trung tâm để tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này