Vỉa hè, “giành” lại được không?

10:04 | 07/03/2023
(LĐTĐ) Trong tháng cao điểm ra quân kiểm tra xử lý vi phạm, vỉa hè có thể giành lại được, nhưng giữ được ổn định lâu dài thì…rất khó!
Không thể để điểm trông xe thành nơi “trục lợi” Nỗ lực tìm lại vỉa hè cho người đi bộ Quận Ba Đình: Xuyên đêm thiết lập trật tự vi phạm vỉa hè
Nỗ lực tìm lại vỉa hè cho người đi bộ
Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn của Thành phố, triển khai, ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Trước đó, ngày 15/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo 197 Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký Kế hoạch số 01/KH - BCĐ197 về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”.

Kế hoạch 01 chia làm 3 giai đoạn, trọng tâm là giai đoạn 2 với nội dung ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm từ 1/3 - 31/3/2023; mục tiêu kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên toàn địa bàn Thành phố; phát hiện, xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan, ban, ngành của Hà Nội ra quân quyết liệt với mục đích “giành lại vỉa hè cho nhân dân”.

Ngược dòng thời gian, ngày 20/12/1996 UBND Thành phố ra Quyết định số 4463/QĐ-UB về việc hợp nhất các Ban chỉ đạo 135, 36, 39, 40, 87 để thành lập Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội. Đến nay các xã, phường, thị trấn, quận, huyện đều đã thành lập các Ban chỉ đạo 197 trực thuộc Ban chỉ đạo 197 của Thành phố. Ban Chỉ đạo 197 có nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Thành phố về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.

Nhắc vậy để thấy rằng thành phố Hà Nội đã từ rất lâu luôn quan tâm đến việc kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Và năm nào Ban chỉ đạo 197 cũng có những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm giành lại vỉa hè cho nhân dân.

Nhưng sau những đợt cao điểm thì vỉa hè lại mất. Và người dân bắt gặp hình ảnh rất quen thuộc ô tô của Công an phường chạy trên các tuyến phố nhắc nhở người dân không được lấn chiếm vỉa hè. Những người vi phạm cũng “nháo nhác” thu dọn bàn ghế trên vỉa hè cất đi và khi xe công an chạy qua thì họ lại bày bán.

Vỉa hè mất. Câu lý giải rất quen thuộc từ các cơ quan chức năng là do người dân ý thức kém, cố tình vi phạm…

Chế tài xử lý có. Các cơ quan chức năng để giám sát, thực hiện xử lý có. Và quan trọng là được nhân dân đồng tình ủng hộ. Vậy mà vẫn chưa có kết quả trong việc giành lại vỉa hè.

Có những ý kiến cho rằng, xã, phường, thị trấn là nơi hàng ngày đối mặt với những vi phạm trật tự đô thị, chỉ cần các lực lượng chức năng ở đây làm đúng và đủ các quy định của pháp luật thì việc giành lại vỉa hè một cách bền vững không có gì khó khăn.

Cũng có thể “cuộc chiến” giành lại vỉa hè đang ở tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” và từ trước đến nay chưa có Chủ tịch UBND phường, xã nào bị kỷ luật vì để vỉa hè bị lấn chiếm. Nhưng tương lai là điều không ai biết trước được.

Hùng Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này