Thanh niên Thanh Oai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

14:43 | 06/02/2023
(LĐTĐ) Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2023 của thành phố Hà Nội, sáng 6/2, tại Sân vận động huyện Thanh Oai có rất đông người dân và người nhà tân binh đến để tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.
Công đoàn huyện Thanh Oai vững vàng bước vào năm Quý Mão 2023 Khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện Thanh Oai Huyện Thanh Oai phấn đấu trồng hơn 5.000 cây xanh trong năm 2023

Tới dự và tặng hoa động viên các tân binh có: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn; đại diện lãnh đạo huyện Thanh Oai.

Thanh niên Thanh Oai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tặng hoa cho tân binh. (Ảnh: Kiều Oanh)

Đội múa lân xã Bích Hòa, đội trống xã Bình Minh và những tiết mục văn nghệ được lựa chọn từ các xã trong toàn huyện, đã tấu lên những bản nhạc, tiếng trống rộn rã làm cho không khí ngày hội giao quân thêm sôi động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng nêu rõ truyền thống quê hương Thanh Oai anh hùng và khẳng định: “Tiếp nối truyền thống của các lớp thế hệ cha ông, thanh niên Thanh Oai hôm nay luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Chủ tịch Bùi Văn Sáng, thông qua công tác đăng ký khám tuyển, trong tổng số 573 công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã lựa chọn được 155 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe.

Trong đó, có 133 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; có 71% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đánh giá cao tinh thần của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp huyện đã giáo dục, động viên thanh niên có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Thanh Oai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà cho đại diện các đơn vị nhận tân binh. (Ảnh: Kiều Oanh)

Phấn khởi trong tâm thế chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tân binh Phạm Thành Đạt (18 tuổi, thôn Tân Tiến, xã Phương Trung) xúc động nói: “Em rất vinh dự, tự hào đứng trong hàng ngũ quân đội. Em quyết tâm rèn luyện, học tập thật tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cũng bày tỏ niềm tự hào khi tiễn con lên đường nhập ngũ, chị Bùi Hoàng Lan (xã Bích Hoà) bày tỏ: “Gia đình luôn tự hào khi con trai đã trở thành một tân binh đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Bước qua Cổng vinh quang, các tân binh đã được đón nhận tình cảm, sự quan tâm lời chúc mừng và cũng là sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Oai. Hòa chung với đó là những nụ cười rạng rỡ, sự háo hức khi chuẩn bị được rèn luyện trong môi trường quân ngũ của thanh niên Thanh Oai lên xe về đơn vị nhận nhiệm vụ mới.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này