Kiểm tra công tác quản lý lễ hội Xuân tại thị xã Sơn Tây

14:23 | 04/02/2023
(LĐTĐ) Chiều 3/2, Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Tiên phong chăm lo tốt phúc lợi cho đoàn viên công đoàn Sơn Tây sắp tổ chức hội Đền Và xuân Quý Mão và Lễ giỗ Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên

Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây; Lê Đại Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo thị xã đã báo cáo kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thị xã năm 2023. Qua đó cho thấy công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn thị xã năm 2023 được thực hiện tốt, cơ bản đảm bảo an toàn, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống.

Kiểm tra công tác quản lý lễ hội Xuân tại thị xã Sơn Tây
Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại một số di tích trên địa bàn xã Đường Lâm và phường Trung Hưng. Ảnh: Hoàng Phương.

Thị xã đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn về quản lý lễ hội, phong tục tập quán truyền thống của địa phương.

Công tác tuyên truyền tổ chức lễ hội với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú với 595 cờ phướn các loại, 31 panô, khẩu hiệu; đồng thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân về các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia lễ hội và bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, truyền bá văn hóa phẩm độc hại thu hút 237.514 lượt tiếp cận, 52.687 lượt tương tác.

Nhiều lễ hội đã tăng cường hệ thống bảng, biển, sử dụng hệ thống loa truyền thanh, in tờ gấp, niêm yết Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; yêu cầu du khách có trang phục gọn gàng, phù hợp với thuần phong mỹ tục; có ý thức giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường; sử dụng lễ vật tiết kiệm; dâng lễ, thắp hương, hoá sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định.

Thị xã Sơn Tây cũng chỉ đạo phòng, ngành chức năng, các xã, phường, ban tổ chức lễ hội quy hoạch, sắp xếp các hàng quán, dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện giao thông đảm bảo an toàn và mỹ quan theo đúng quy định. Việc niêm yết công khai và thực hiện thu giá dịch vụ trông giữ xe cơ bản được đảm bảo theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại di tích và khu vực diễn ra lễ hội. Yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết về việc bán hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ được thị xã đặc biệt chú trọng.

Các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại di tích đã được xây dựng từ trước dịp Tết Nguyên đán. Trong thời gian diễn ra các lễ hội, Công an thị xã, xã, phường cùng ban bảo vệ thôn, tổ dân phố huy động 100% quân số, đảm bảo lực lượng để giữ gìn an ninh, trật tự.

Qua đánh gia chung, tình hình an ninh trật tự tại các lễ hội được đảm bảo; không xảy ra các vụ lộn xộn, đánh nhau, mất cắp; không có hiện tượng ăn xin, đổi tiền lẻ. Hoạt động tham quan, tín ngưỡng đều đảm bảo trang nghiêm, an toàn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã trao đổi làm rõ những nét mới trong công tác quản lý lễ hội, quy định về việc quản lý lễ hội, quản lý hòm công đức, phát huy giá trị và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống gắn với phục dựng lại các trò chơi văn hoá dân gian truyền thống để thúc đẩy phát triển văn hoá xã hội, phát triển ngành công nghiệp văn hoá.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý lễ hội Xuân Quý Mão trên địa bàn thị xã.

Đồng chí cũng đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền thị xã tiếp tục quan tâm tăng cường hơn nữa việc đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ. Khôi phục, phát huy các phong tục truyền thống tốt đẹp gắn với giáo dục truyền thống lịch sử; gắn lễ hội với phát triển văn hóa du lịch, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần phục vụ nhân dân.

Hoàng Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này