Đồng Nai: Phát hiện, bắt quả tang đường dây khai thác khoáng sản trái phép

13:03 | 05/01/2023
(LĐTĐ) Chủ công ty khai thác khoáng sản thừa nhận chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng đã thực hiện khai thác ồ ạt tại nhiều khu vực, cưa xẻ cho ra thành phẩm tiêu thụ ra nhiều tỉnh, thàn trên cả nước.
Đồng Nai: Người dân không đồng ý đặt vị trí trạm thu phí trên đường Đồng Khởi Đồng Nai: Bắt tạm giam Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán Đồng Nai: Truy bắt tên cướp dùng súng cướp tiền tại ngân hàng

Ngày 5/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện quả tang, lập hồ sơ điều tra xử lý đường dây khai thác đá trái phép quy mô lớn với diện tích khu mỏ hàng chục ngàn m2.

The đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất bắt quả tang 4 cơ sở đang cùng lúc hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép công khai trên địa bàn.

Đáng chú ý là tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, lực lượng Công an phát hiện nhiều phương tiện như máy cắt, xe xúc, xe ben đang ngang nhiên tập kết, khai thác đá trên diện tích khoảng 10.000 m2 tại thửa đất số 340, tờ bản đồ số 18.

Đồng Nai: Phát hiện, bắt quả tang đường dây khai thác khoáng sản trái phép
Bắt quả tang việc khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đá nằm trên địa bàn xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Cùng lúc, một mũi công tác khác đã bắt quả tang 1 xe ben biển kiểm soát 51C – 55016 do ông Đào Công Hậu, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán điều khiển, đang vận chuyển đá tảng, xuất phát từ thửa đất nói trên đem đến đến điểm tập kết.

Làm rõ khu vực tập kết đá này, công an xác định xưởng đá của Công ty TNHH MTV Đá La Va, có trụ sở tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán. Xưởng này có khoảng hơn 200 kiện đá đã được làm thành thành phẩm và khoảng 26m3 đá chưa cưa xẻ cùng nhiều máy móc, phương tiện dùng cho việc khai thác đá.

Làm việc với Công an tại hiện trường, ông Châu Sủi Pố - người đại diện của Công ty TNHH MTV Đá La Va thừa nhận hoạt động cưa xẻ đá tại công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Số đá khai thác trái phép cùng với một lượng đá mua về được cưa xẻ sau đó đem đi bán nhiều nơi tại tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây. Hoạt động tại mỏ đá trái phép này đã diễn ra trong thời gian dài.

Cẩm Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này