Năm 2022, huyện Thường Tín đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội

20:35 | 01/01/2023
(LĐTĐ) Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín (Hà Nội) đã nhanh chóng phục hồi và phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành và vượt kế hoạch.
Huyện Thường Tín cần chủ động thực hiện phân cấp, ủy quyền từ 1/1/2023 Cầu nối đưa người lao động tiếp cận và quay trở lại thị trường lao động Giữ vững an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới

Ước tính đến cuối năm 2022, huyện Thường Tín đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Thành phố giao, 15/19 chỉ tiêu huyện giao (còn 4 chỉ tiêu đang đánh giá và hoàn thiện).

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 22.543 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,2% so với năm 2021. Trong đó: Tổng giá trị công nghiệp - thủ công nghiệp ước đạt 17.607 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 15% so với năm 2021; tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 15.916 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,6% năm so với năm 2021; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.723 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2021.

Năm 2022, huyện Thường Tín đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội
Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín đã nhanh chóng phục hồi và phát triển khá toàn diện. (Ảnh minh họa - Kim Tiến).

Huyện tập trung đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí của 8 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng với nhiều vụ việc tồn tại phức tạp từ nhiều năm trước đã được xử lý dứt điểm.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho dạy và học các nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Dự kiến trong năm 2022 huyện Thường Tín có thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 5 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Công tác y tế được thực hiện tốt, khống chế dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh, không để bùng phát, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện kịp thời, năm toàn huyện giảm được 138 hộ nghèo và 534 hộ cận nghèo.

Năm 2022, huyện tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 10, là dịp để biểu dương, khích lệ phong trào thể dục thể thao; góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân được giải quyết đúng quy định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh đó, huyện Thường Tín đã tập trung cao, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng thệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách để sớm hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này