Khánh Hoà: Chuẩn bị đón khách quốc tế trong ngày đầu năm 2023

12:33 | 28/12/2022
(LĐTĐ) Ngày 28/12, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nha Trang, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh tổ chức Lễ đón khách quốc tế đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm 2023.
“Thủ phủ” hoa cúc Nam Trung Bộ nhộn nhịp vào vụ Tết Khánh Hòa: Đẩy mạnh kích cầu, thu hút du khách cuối năm Phố biển Nha Trang rộn ràng đón mừng Giáng sinh

Theo kế hoạch, Sở Du lịch và các đơn vị sẽ tổ chức Lễ đón chuyến bay số hiệu VN441 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cảng HKQT Cam Ranh lúc 9h50 ngày 1/1/2023.

Khách du lịch Hàn Quốc bay thẳng từ Incheon đến Cam Ranh
Khách du lịch Hàn Quốc bay thẳng từ Incheon đến Cam Ranh

Tiếp đó sẽ là Lễ đón chuyến bay số hiệu DV5207 của hãng hàng không Scatt Airlines từ sân bay Quốc tế Almaty (Kazakhstan) đến Cảng HKQT Cam Ranh lúc 11h00 cùng ngày.

Dự kiến 150 khách Hàn Quốc và 215 khách Nga, Kazakhstan, Uzbekistan và một số nước lân cận thuộc khối các nước Cộng hòa S.N.G trong 2 chuyến bay trên.

Lễ đón các chuyến bay sẽ có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh với các nghi thức trang trọng như: vòi rồng phun nước khi máy bay hạ cánh; múa lân; biểu diễn hòa tấu nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt Nam; tặng hoa, quà lưu niệm cho du khách…

Đây là sự kiện mở đầu cho năm 2023 nhằm khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa. Đồng thời, mang lại không khí nhộn nhịp, sôi động cho hành khách khi đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, thể hiện sự mến khách của con người Nha Trang - Khánh Hòa đối với du khách. Từ đó, góp phần khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế ngày càng tăng trưởng mạnh cho Ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Hiện nay, Khánh Hòa đón khoảng hơn 40 chuyến bay/tuần từ Hàn Quốc đến Cam Ranh và 6 chuyến bay/tuần từ Kazakhstan đến Cam Ranh.

Hương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này