Vẫn là chuyện biếu quà Tết!

07:55 | 27/12/2022
(LĐTĐ) Trước đây mỗi dịp Tết đến, biếu quà Tết là một nét đẹp truyền thống, đơn giản chuyện biếu quà không mang nặng ý nghĩa vật chất mà thiên về yếu tố tinh thần, thể hiện sự trân quý. Quà biếu nhau chỉ là hộp mứt, chai rượu hay những thứ gọi là “cây nhà lá vườn”. Nhưng thời gian qua, biếu quà Tết đã bị biến tướng, thậm chí trở thành gánh nặng với không ít người.
Cấm biếu quà Tết cần sự nêu gương! Nghiêm cấm biếu quà Tết cấp trên và không để bất kỳ ai thiếu Tết
Hà Nội nghiêm cấm tặng qùa cho cấp trên dưới mọi hình thức. (Ảnh: internet)
Hà Nội nghiêm cấm tặng qùa cho cấp trên dưới mọi hình thức. Ảnh minh họa

Ngày 8/12, thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Theo đó, Chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu: Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, Chỉ thị nhấn mạnh đến việc nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định...

Để triển khai Chỉ thị 11 của Ban Bí thư, ngày 16/12/2022 Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 10/CT-TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Đáng chú ý, Chỉ thị yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Quan điểm chỉ đạo từ Trung ương (Ban Bí thư) đến Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Hà Nội rất rõ ràng: Nghiêm cấm biếu quà lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Và không chỉ năm nay, những năm gần đây, năm nào Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành các Chỉ thị liên quan đến tổ chức đón Tết Nguyên đán và chỉ đạo việc “cấm tuyệt đối” việc biếu quà cho cấp trên dưới mọi hình thức, nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Đến bao giờ từ Trung ương đến địa phương mới không phải ban hành các Chỉ thị nhấn mạnh đến việc nghiêm cấm biếu quà Tết cấp trên? Nghĩa là “văn hóa” biếu quà trở về đúng giá trị nhân văn, nêu cao ý nghĩa tinh thần?

Không bàn đến việc biếu quà bị “biến tướng” dưới dạng như hối lộ, thậm chí lấy tiền công quỹ đi biếu, mà chỉ bàn góc độ biếu quà bình thường cũng đủ cấu thành gánh nặng đối với nhiều người.

Đơn cử, một cặp vợ chồng cả năm làm lụng, Tết đến được thưởng vài chục triệu đồng, nhưng phải gánh đủ loại chi phí như tàu xe về quê, tiền biếu nội ngoại, sắm Tết cho gia đình còn phải tính đến việc biếu quà Tết cũng đủ thấm mệt.

Vậy để hằng năm Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội không còn phải ra những chỉ thị tương tự, điều quan trọng cần nâng cao tinh thần nêu gương chính từ lãnh đạo trong các đơn vị. Không có người nhận, ắt không có người biếu.

L.Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này