Tập trung chăm lo cho người lao động dịp Tết Quý Mão 2023

18:10 | 22/12/2022
(LĐTĐ) Trong dịp Tết Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh, Hà Nội, tập trung triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo tất cả đều được đón Tết an toàn, vui tươi, ấm no, hạnh phúc.
Hà Nội: Đảm bảo quyền lợi về lương, thưởng Tết của người lao động Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất gần 400 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng Hoạt động công đoàn hướng mạnh về người lao động
Mang Tết đến sớm với người lao động
Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Anh đón nhận quà Tết do Công đoàn hỗ trợ.

Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị thiếu, mất việc làm…

Bên cạnh đó, Công đoàn chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật, Thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, thưởng Tết để kịp thời có giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động; tăng cường các hoạt động thương lượng, đối thoại về các nội dung chăm lo lương, thưởng, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết; phối hợp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong dịp Tết.

Đồng thời, tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; tổ chức hoạt động “Hỗ trợ phương tiện đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”; đẩy mạnh truyền thông về công tác chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn…

Thông qua các hoạt động chăm lo, giúp đoàn viên, người lao động và toàn xã hội hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; tạo sự tin tưởng, gắn kết giữa Công đoàn với người lao động; tạo động lực khích lệ người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này