Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu:

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn

14:58 | 09/12/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (9/12), Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình chọn làm Đại hội Công đoàn điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở khối trường học trong toàn quận.
Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Dự Đại hội có: Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng...

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Ba Đình tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ: Thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu; tham gia góp ý dự thảo các văn kiện, đề xuất, kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ trình Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ quận Ba Đình, sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường cùng sự quan tâm, phối hợp của chính quyền, hoạt động Công đoàn của Trường Tiểu học Hoàng Diệu luôn giữ vững sự ổn định và phát triển. Trong 5 năm, tập thể Công đoàn viên Trường Tiểu học Hoàng Diệu luôn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Lấy phong trào dạy và học làm nòng cốt cho mọi hoạt động, chất lượng dạy - học trong nhà trường đã được các cấp lãnh đạo đánh giá là trường có mặt bằng trình độ sư phạm cao, đều tay, trách nhiệm và là trường có phong trào tự học, tự bồi dưỡng sôi nổi, chất lượng.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn nhà trường đã làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: Lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội... Công tác tài chính nghiêm túc, rõ ràng, công khai, thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tổ chức sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét. Trong đó, Công đoàn nhà trường đã phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào, các hoạt động thi đua “Mừng Đảng - mừng Xuân - mừng Đất nước đổi mới”, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động lớn của ngành là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Công đoàn nhà trường cũng duy trì triển khai sâu rộng cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo”. Hoạt động đã thu hút được đông đảo mọi thành viên trong nhà trường cùng toàn thể các học sinh, phụ huynh tích cực tham gia ủng hộ qua các đợt quyên góp như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xã hội, Quỹ trợ cấp khó khăn đặc biệt, Quỹ ủng hộ giáo dục miền núi…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn nhà trường đề ra trong nhiệm kỳ tới là: 100% đoàn viên Công đoàn chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, nội quy, quy định của cơ quan, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động của Công đoàn nhà trường; 100% đoàn viên được chăm lo, bảo vệ quyền lợi về vật chất và tinh thần; 100% đoàn viên thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 100% đoàn viên tích cực phối hợp với chính quyền và Công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tại Đại hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu Nguyễn Điệp Anh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh Công đoàn nhà trường thực sự là người bạn tin cậy, là nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu cần chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại bằng những giải pháp cụ thể để hoạt động Công đoàn đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn
Quang cảnh Đại hội.

Nhấn mạnh một số nội dung, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng đề nghị Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường; nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động hằng năm; công khai, minh bạch chế độ chi tiêu nội bộ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bình xét thi đua khen thưởng, nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ chức đối thoại giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh.

Cùng đó, Công đoàn nhà trường cần tạo mọi điều kiện cho đoàn viên Công đoàn được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn, trên chuẩn; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương thức dạy và học, quản lý giáo dục, triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong giáo dục; duy trì và phát huy các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác nhân đạo từ thiện, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh là con em các gia đình chính sách vượt khó vươn lên học giỏi…

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu và bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này