Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội:

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động

14:42 | 09/12/2022
(LĐTĐ) Ngày 9/12, Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội chọn làm Đại hội điểm Công đoàn cơ sở.
Đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội tuyển dụng Nhiều điểm sáng trong hoạt động Công đoàn

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; Trương Thái Hòa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội…

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động
Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Đinh Luyện

Trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới, Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Đại hội tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại Đại hội, ông Đỗ Thiết Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Đại hội sẽ xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Công ty trong 5 năm tới (2023 - 2028); kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Báo cáo tại Đại hội, ông Nông Hoài Nam - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần công trình Giao thông tóm lược, trong nhiệm kỳ qua, dù gặp không ít khó khăn do tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 và các lý do khách quan khác song dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, hoạt động Công đoàn vẫn đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Cụ thể, thu nhập của người lao động trong Công ty được duy trì ổn định năm sau cao hơn năm trước. Các hoạt động như tổ chức cho công nhân lao động được nghỉ mát, tổ chức giao lưu văn hoá thể thao trong Công ty... đều được Công đoàn cùng phòng, ban chuyên môn tổ chức hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Công ty kết hợp với Công đoàn các bộ phận thăm hỏi và trợ cấp khó khăn thường xuyên cũng như đột xuất cho 992 lượt người với số tiền 941 triệu đồng;

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Công đoàn đề xuất và được lãnh đạo Công ty chấp thuận điều chỉnh nâng mức tiền ăn trưa cho cán bộ, công nhân viên Công ty từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng; duy trì bếp ăn tập thể buổi trưa cho cán bộ, công nhân viên văn phòng, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như để bù đắp thêm vào bữa ăn ca, bảo đảm sức khoẻ cho người lao động tham gia lao động sản xuất.

Trong công tác từ thiện, với tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng trong hoạt động xã hội, Công đoàn Công ty đã hưởng ứng các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng... và các tổ chức xã hội khác phát động.

Các hoạt động như chăm lo đối với người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; khen thưởng và biểu dương các cháu là con công nhân lao động vượt khó, học giỏi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu và tầm soát một số bệnh ung thư cho người lao động Công ty… được duy trì và triển khai hiệu quả.

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động
Ông Trương Thái Hòa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty hướng đến mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển bền vững, đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Công đoàn của Công ty với sự chủ động, phát huy được sức mạnh đoàn kết trong tập thể cán bộ nhân viên, bám sát tình hình thực tế, từng bước đáp ứng yêu cầu của phong trào lao động và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Qua thực tế hoạt động, Công đoàn Công ty đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa mới. Ảnh: Đinh Luyện

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đánh giá cao Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã chuẩn bị tốt nội dung Đại hội, đảm bảo đúng điều lệ, phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp mình.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, kiện toàn và tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ động tham gia với doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách với người lao động, thường xuyên giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, phát động và tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của doanh nghiệp...

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Tại Đại hội, ông Trương Thái Hòa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương hoạt động Công đoàn thời gian qua. Nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn do yếu tố khách quan mang lại. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, tập thể Công ty đã đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn. Thời gian tới, với hoạt động Công đoàn, ông Trương Thái Hòa đề nghị Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố và Công ty; chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa...

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động Công đoàn. Đại hội đã bầu 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn và bầu 12 đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ VII Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này