Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Nguyễn Trãi

15:02 | 29/11/2022
(LĐTĐ) Ngày 29/11, Công đoàn phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông chọn làm Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và khối trường học, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và khối trường học trong toàn quận.
LĐLĐ quận Hà Đông ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Soundton LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động Quận Hà Đông: Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp giữa LĐLĐ và ngành Giáo dục

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông; Nguyễn Thúy Hường, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hà Đông; Tạ Đình Quang, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi; Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường…

Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn phường Nguyễn Trãi, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Công đoàn cho biết, nhệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, song với sự cố gắng nỗ lực và đồng thuận của đoàn viên công đoàn, hoạt động công đoàn phường Nguyễn Trãi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Nguyễn Trãi
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội là lãnh đạo LĐLĐ quận Hà Đông tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường đã thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng năm đều tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức phường, lấy ý kiến nghị đóng góp vào chương trình hoạt động của cơ quan; xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan, đồng thời cam kết hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động như: Thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên và gia đình khi có việc hiếu, việc hỉ, đoàn viên và người thân ốm đau, tai nạn…; tổ chức tặng quà các chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà và biểu dương khen thưởng cho con đoàn viên trong cơ quan nhân dịp tết Thiếu nhi, tết Trung thu; các con đạt thành tích học sinh giỏi, trúng tuyển đại học hàng năm. Bên cạnh đó, Công đoàn phường phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho viên chức, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Nguyễn Trãi
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Nguyễn Trãi tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để làm tốt các phong trào thi đua, cũng như công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, lao động… công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, viên chức, lao động đã được Công đoàn phường triển khai có hiệu quả.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Nguyễn Trãi
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn phường Nguyễn Trãi khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường Nguyễn Trãi đã vinh dự được nhận Bằng khen (năm 2019) và Cờ thi đua xuất sắc (năm 2020) của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bằng khen (năm 2017) và Cờ thi đua xuất sắc (năm 2018) của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn phường Nguyễn Trãi quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn phường đề ra trong nhiệm kỳ tới là, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đoàn viên tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; 100% viên chức, lao động hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật, 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tập thể lao động xuất sắc…

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Nguyễn Trãi
Bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Nguyễn Trãi nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, đồng chí Tạ Đình Quang - Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi đánh giá hoạt động Công đoàn phường nhiệm kỳ qua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy phường; hoạt động công đoàn đi vào nề nếp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên tổ chức chỉ đạo phong trào và hoạt động công đoàn đúng trọng tâm và có hiệu quả.

Để Ban Chấp hành Công đoàn phường đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi Tạ Đình Quang cũng đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn phường cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường, của LĐLĐ quận để lãnh đạo đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động như: Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình tiêu biểu”… quan tâm công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà LĐLĐ quận Hà Đông và Đảng ủy phường giao…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn phường Nguyễn Trãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn phường Nguyễn Trãi khoá VII cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Nguyễn Trãi
Đại hội điểm Công đoàn khối hành chính sự nghiệp và khối trường học 2023 - 2028 quận Hà Đông đã thành công tốt đẹp

“Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng và hi vọng tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên, người lao động cơ quan phường Nguyễn Trãi sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động công đoàn, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn phường Nguyễn Trãi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn phường. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi được Đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn phường Nguyễn Trãi khóa VII. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này