Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động

20:01 | 27/11/2022
(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ.
Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây Đặt quyền lợi người lao động lên hàng đầu trong mọi hoạt động Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận Đống Đa tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Giải đáp chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động”.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 90 cuộc tuyên truyền, tư vấn quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động cho khoảng 11.900 người; tư vấn qua điện thoại cho 1.100 người; tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa Công đoàn cơ sở, người lao động và người sử dụng lao động về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người lao động.

Báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 13 cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến, giải đáp chính sách pháp luật cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ với gần 4.000 người tham dự trực tiếp. Từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân Thành phố, các cấp Công đoàn đã tổ chức 57 lớp tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho trên 1.000 công nhân lao động.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, học vấn cho 130.589 đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó cấp trên cơ sở là 14.864 người, cấp cơ sở là 115.725 người; 100% LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, kết quả quá trình đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Song song với công tác tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 3.153 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, thu hút 162.112 công nhân lao động tham gia; Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô phối hợp với Công đoàn cấp trên tổ chức 2 chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, 8 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp, thu hút hàng nghìn công nhân lao động đón xem. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong công nhân lao động.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này