Gặp mặt, tri ân các Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai

09:12 | 20/11/2022
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã tổ chức gặp mặt các Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục trong quận; đồng thời trao đổi, rút kinh nghiệm từ việc tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo.
Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai Quận Hoàng Mai: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Tân Định Quận Hoàng Mai: Hoàn thành Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu đánh giá, Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tân Định đã tổ chức thành công và hoàn thành các mục tiêu đề ra. “Đại hội đảm bảo an toàn, đúng mục đích, yêu cầu và nội dung; đúng thủ tục, nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam”, Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Gặp mặt, tri ân các Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và quận Hoàng Mai chúc mừng các Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục

Ngày 12/11, Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Tân Định lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Đây là đơn vị được LĐLĐ quận Hoàng Mai lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, giáo dục trong toàn quận.

Từ những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng nêu ra một số nội dung cần rút kinh nghiệm để các Công đoàn cơ sở tiếp theo tổ chức Đại hội thành công; đồng thời ghi nhận và biểu dương LĐLĐ quận Hoàng Mai đã rất sát sao chỉ đạo và hỗ trợ đơn vị chuẩn bị tốt các công việc.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu; đồng thời khẳng định sẽ phát huy những điểm tích cực, khắc phục một số hạn chế, phấn đấu hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trong toàn quận, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hướng đến tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tặng quà, tri ân các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục.

Chia sẻ cùng các thầy, cô, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, năm học 2022 là năm thứ 6 Công đoàn các trường học chuyển về trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ quận Hoàng Mai. Trong thời gian đó, Công đoàn các trường đã phối hợp với chính quyền làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động.

Công đoàn các trường cũng làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành nhằm giúp giáo viên, người lao động nâng cao nhận thức trong việc thường xuyên học tập trau dồi kỹ năng, trình độ học vấn, nghiệp vụ sư phạm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Gặp mặt, tri ân các Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai
Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai đã gặt hái được nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn.

Đặc biệt, vượt qua những khó khăn, thách thức của năm vừa qua, Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 2 tập thể được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua, 6 tập thể, 7 cá nhân được tặng Bằng khen; 43 tập thể, 61 cá nhân được LĐLĐ quận Hoàng Mai tặng Giấy khen.

“Những kết quả mà tập thể cán bộ đoàn viên, người lao động, giáo viên các trường đạt được đã góp phần vào thành tích hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận Hoàng Mai; thành tích của ngành Giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai. Trong đó có vai trò rất lớn của đội ngũ cán bộ quản lý và các Chủ tịch Công đoàn nhà trường, Chủ tịch Nghiệp đoàn giáo viên mầm non” Chủ tịch Bùi Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy trân trọng cảm ơn, ghi nhận công lao, tấm lòng tận tụy của các thầy, cô giáo - là Chủ tịch Công đoàn, những nhà quản lý giáo dục, đã mang hết tâm huyết góp sức phát triển sự nghiệp giáo dục, làm sáng mãi thiên chức cao quý của nghề sư phạm, vì những thế hệ chủ nhân tương lại của đất nước, vì sự vững mạnh của tổ chức Công đoàn.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này