Những “mắt thần” giữ bình yên khu dân cư

16:20 | 15/11/2022
(LĐTĐ) Xác định vai trò quan trọng của hệ thống camera an ninh trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thời gian qua, tại Hà Nội, việc triển khai lắp đặt các “mắt thần” ở các khu dân cư đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực ngay tại cơ sở.
Hiệu lực của “mắt thần” trong thời đại 4.0 Mô hình Camera an ninh cộng đồng: “Mắt thần” bảo đảm an ninh trật tự

Góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn huyện. Từ tháng 4/2022 đến nay, đã có 16/16 xã, thị trấn tiến hành ra mắt mô hình và tổ chức lắp đặt 1.702 camera. Ông Nguyễn Văn Thiều - Bí thư Chi bộ thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, đánh giá, hiệu quả việc lắp camera an ninh trên địa bàn thôn là nhận thức của người dân chuyển biến rõ rệt; việc chấp hành các quy định, tình hình an ninh trật tự của thôn luôn được đảm bảo.

Những “mắt thần” giữ bình yên khu dân cư
Camera an ninh giúp lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự địa phương (Ảnh minh họa).

Mô hình camera an ninh cũng được người dân trên địa bàn thị trấn Phùng đồng tình, ủng hộ. Ông Bùi Hồng Sáu - Bí thư Chi bộ phố Tây Sơn, cho biết: Tuyến phố xanh, sạch, đẹp với hệ thống chậu hoa, cây cảnh của khu phố là tâm huyết và công sức của người dân, vậy mà có người thiếu ý thức, lấy trộm mất một số chậu hoa. Nhờ camera an ninh, lực lượng Công an thị trấn Phùng đã truy tìm được người lấy. Sau vụ việc trên, các chậu hoa không còn bị lấy trộm nữa. Đồng thời, qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc đổ rác đúng nơi quy định; việc lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng rong cũng được quản lý tốt hơn…

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn của Ban Chỉ đạo 138 huyện Đan Phượng: Tổng số vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự được rà soát, trích xuất từ hệ thống camera an ninh là 35 vụ, trong đó số vụ việc làm rõ 17 vụ, 34 đối tượng, số vụ việc được ngăn chặn kịp thời là 18 vụ; số lượt rà soát, trích xuất từ hệ thống camera an ninh phục vụ công tác quản lý nhà nước nước, quản lý trật tự công cộng là 493 lượt; giúp việc phát hiện xử lý vi phạm được nhanh chóng, đúng người, đúng hành vi.

Điển hình, đêm ngày 14/6/2022, tại gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Văn Thư (ở cụm 13, xã Tân Lập) bị kẻ gian độp nhập lấy trộm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và 90 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và sự trợ giúp của hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường, địa điểm công cộng trọng yếu trên địa bàn đã đấu tranh làm rõ đối tượng Phạm Văn Hùng (sinh năm 1987, trú tại thôn 6, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi trộm cắp nêu trên.

Tương tự, tại Tổ dân phố Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tổ dân phố Tân Xuân 1 là một địa bàn rộng, biến động dân cư lớn lại có nhiều dự án xây dựng nên số lượng sinh viên trọ học, người ngoại tỉnh đến thuê cửa hàng làm ăn, sinh sống, công nhân dựng lán ở theo công trình rất đông. Tình hình an ninh, chính trị, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng… Thời gian qua, lực lượng chức năng, tổ dân phố, đoàn thể cùng vào cuộc bảo vệ, tuần tra kiểm soát trên địa bàn nhưng hiệu quả không cao do lực lượng mỏng, các đối tượng chủ yếu hoạt động về đêm vào những lúc vắng người.

Ông Lê Ngọc Tĩnh - Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Xuân 1, cho biết, từ năm 2021 đến nay, Tổ dân phố đã lắp đặt được 16 camera trên các trục đường chính của khu dân cư. Đối với nội bộ các khu tập thể trên địa bàn tổ dân phố, hầu hết các hộ gia đình đều lắp camera an ninh. Mới đây, tổ dân phố cũng đã vận động được thêm 10 hộ gia đình lắp đặt.

Đặc biệt, khi có sự phát động của phường về việc triển khai mô hình trong toàn dân, Tổ dân phố Tân Xuân 1 đã ủng hộ 6 triệu đồng để lắp thêm 3 camera trên địa bàn. Nhờ có sự theo dõi, giám sát, ghi hình lại, Tổ dân phố Tân Xuân 1 cũng đã kịp thời phát hiện và trình báo lên phường điều tra các vụ trộm cắp, tình trạng vứt rác bừa bãi, giám sát người dân ra đường khi không cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách do dịch Covid-19…

Mô hình cần nhân rộng

Có thể thấy, thời gian qua, mô hình “Camera an ninh” ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có tác dụng hiệu quả, được coi là “mắt thần” góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hiện mô hình này tiếp tục được lực lượng công an, chính quyền cơ sở nhân rộng. Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã xây dựng triển khai mô hình “Camera an ninh” tại 121 phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã. Nhiều quận, huyện, thị xã đã chủ động tích cực ban hành kế hoạch, đề án, tổ chức lễ phát động tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tham gia.

Điển hình như các quận: Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Ứng Hòa... đã nhân rộng mô hình trên tại 100% phường, xã, thị trấn. Qua rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương thấy rằng, mô hình “Camera an ninh” là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố…

Được biết, trước đó, trong tháng 7/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 2156/UBND-NC về nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ, để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thành công tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng phường, thị trấn, quận, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị; xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa trong thực hiện mô hình; nghiên cứu đề xuất, dành một phần kinh phí ngân sách triển khai hệ thống camera an ninh giám sát tại các tuyến giao thông chính, khu dân cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Cùng với ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng “Camera an ninh”, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng công an là nòng cốt trong việc tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng, kể cả cho người dân, đáp ứng được nhu cầu khai thác, phục vụ việc đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn… Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và xây dựng, nhân rộng mô hình “Camera an ninh” nói riêng để góp phần tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở./.

Thời gian qua, mô hình “Camera an ninh” ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có tác dụng hiệu quả, được coi là “mắt thần” góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hiện, mô hình này tiếp tục được lực lượng công an, chính quyền cơ sở nhân rộng.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này