Quận Tây Hồ:

Biểu dương phụ nữ; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu

22:17 | 18/10/2022
(LĐTĐ) Chiều 18/10, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ phối hợp với Hội Liên hiêp Phụ nữ quận tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ tiêu biểu; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.
Ngày Hội sáng tạo phụ nữ Thường Tín và Hội diễn dân vũ năm 2022 TRỰC TIẾP: Tôn vinh, khích lệ tài năng, trí tuệ nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công Ấn tượng Ngày hội "Phụ nữ Thanh Trì sáng tạo" năm 2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Kim Quý, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức, kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ; Trần Thị Thu Hường, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Phụ nữ quận qua các thời kỳ, cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ và 30 phụ nữ, 40 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu.

Biểu dương phụ nữ; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Trần Thị Thu Hường, Trưởng ban Dân vận Quận ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trình bày báo cáo biểu dương cán bộ Hội, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của phong trào phụ nữ Việt Nam, trong nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ quận Tây Hồ đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Cụ thể, Hội Phụ nữ quận đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Thực hiện chương trình hỗ trợ các hội viên, con hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi; Thực hiện tốt Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giới thiệu giúp đỡ 19 phụ nữ khởi sự kinh doanh, giới thiệu việc làm cho 717 lao động tại địa phương.

Biểu dương phụ nữ; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố cho bà Nguyễn Thị Loan (Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thượng)

Trong hoạt động nhân nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội các cơ sở Hội đã thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình hội viên, phụ nữ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ tổng 2.607 suất quà, với tổng số tiền trên 900 triệu đồng.

Hội Phụ nữ quận đã phát động chương trình “Trung thu yêu thương - Vầng trăng cho em” đón Tết Trung thu năm 2022 trao tặng 40 suất quà bằng tiền mặt, tổng trị giá 50 triệu đồng cho các em nhỏ và phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Công tác bảo vệ môi trường được các cấp Hội quan tâm, thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo và các mô hình hiệu quả, thiết thực, góp phần cải thiện môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Biểu dương phụ nữ; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu
Các tập thể đạt giải trong Cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa” và Cuộc thi “Phụ nữ Tây Hồ với văn hóa giao thông”

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Phạm Thị Hải Yến trình bày báo cáo kết quả hoạt động của nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Phạm Thị Hải Yến cho biết, trong thời gian qua công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được LĐLĐ quận triển khai xuyên suốt. Các hoạt động xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phòng chống bạo lực gia đình; chăm sóc giáo dục con công nhân lao động được chú trọng.

Hoạt động hỗ trợ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ con CNVCLĐ vượt khó học giỏi và các hoạt động nhân đạo, từ thiện triển khai hiệu quả, cụ thể, LĐLĐ quận đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 6 dự án vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ Thủ đô phát triển kinh tế gia đình với số tiền 120 triệu đồng cho 6 nữ CNVCLĐ có điều kiện làm kinh tế gia đình, tăng thu nhập.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, thu hút sự tham gia của nữ CNVCLĐ. Qua quá trình triển khai thực hiện, trong 5 năm toàn quận đã có trên 10 nghìn lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở và gần 600 lượt nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận…

Biểu dương phụ nữ; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ tặng hoa, chúc mừng phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

Cùng đó, hoạt động Nữ công bước đầu đã có nhiều đổi mới nội dung và hình thức, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ trên các lĩnh vực lao động sản xuất trong các ngành nghề. Hoạt động của Câu lạc bộ Nữ công đã góp phần quan trọng vào việc củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Nữ công cũng như chất lượng hoạt động Ban Nữ công Công đoàn cơ sở, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của nữ CNVCLĐ trong việc tìm hiểu kiến thức, xây dựng kỹ năng sống và làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao các phong trào, hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ quận, của các cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công trên địa bàn quận. Qua các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, các phụ nữ đều phát huy được tài năng, góp phần xây dựng quận ngày càng phát triển.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Phó Bí thư Thường trực Quận ủy gửi lời chúc toàn thể phụ nữ trên địa bàn quận Tây Hồ nhiều sức khoẻ, có nhiều hơn nữa những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của quận.

Biểu dương phụ nữ; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu
Các đại biểu tặng hoa, chụp ảnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Phụ nữ quận qua các thời kỳ

Tại hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ tiêu biểu, nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu, 38 cán bộ, hội viên phụ nữ đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố cho bà Nguyễn Thị Loan (Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thượng); Hội Liên hiệp phụ nữ quận tặng Giấy khen cho 30 phụ nữ tiêu biểu đồng thời trao giải Cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa” và Cuộc thi “Phụ nữ Tây Hồ với văn hóa giao thông” cho các tập thể đạt giải.

LĐLĐ quận Tây Hồ trao Giấy khen cho 40 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này