Ngày Hội sáng tạo phụ nữ Thường Tín và Hội diễn dân vũ năm 2022

08:30 | 18/10/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tổ chức chương trình chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022); Ngày Hội sáng tạo phụ nữ Thường Tín và Hội diễn dân vũ năm 2022.
Xác minh, xử lý vụ việc học sinh lớp 9 đánh bạn ở Thường Tín Thường Tín tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 Hà Nội khai trương 2 Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại huyện Thanh Oai và Thường Tín

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy Thường Tín; Tạ Hữu Thọ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Tại Chương trình, đồng chí Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ phát biểu chúc mừng nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hội viên Hội LHPN trong toàn huyện.

Ngày hội “Phụ nữ Thường Tín sáng tạo” năm 2022
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí đã đánh giá cao đội ngũ nữ CNVCLĐ, hội viên Hội LHPN trên các lĩnh vực, từ tham gia công tác quản lý, giảng dạy đến hoạt động trực tiếp sản xuất; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Trên mọi lĩnh vực công tác, dù ở cương vị nào, nữ CNVCLĐ, hội viên Hội LHPN trên toàn huyện đã và đang làm đẹp thêm những phẩm chất cao quý, tô thắm thêm truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, năng động, sáng tạo.

Đồng chí cũng mong muốn, với những quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao, các chị em hãy tiếp tục cố gắng khắc phục mọi khó khăn, cố gắng phấn đấu đem hết sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các đại biểu tham dự đã được thưởng thức màn trình diễn áo dài truyền thống của nữ CNVCLĐ, hội viên Hội LHPN và Hội diễn Dân vũ năm 2022.

Ngày hội “Phụ nữ Thường Tín sáng tạo” năm 2022
Các đại biểu tham dự đã được thưởng thức màn trình diễn áo dài truyền thống của nữ CNVCLĐ, hội viên Hội LHPN và Hội diễn Dân vũ năm 2022.

Hội diễn thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Hội LHPN, nữ CNVCLĐ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia với 18 tiết mục dân vũ đồng đội được thể hiện trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Các tiết mục dân vũ đã được chị em phụ nữ đầu tư tập luyện chu đáo, đầu tư trang phục phù hợp với từng tiết mục đồng diễn thể hiện sự khỏe khoắn trong từng động tác nhảy dân vũ, được đại biểu và khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các nữ CNVCLĐ, hội viên Hội LHPN huyện đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, màn trình diễn áo dài truyền thống đã khẳng định Áo dài là di sản văn hóa Việt Nam, là trang phục tôn vinh văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, nâng cao ý thức của mọi người, trong giữ gìn, phát huy di sản văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp Công đoàn, Hội LHPN huyện cần tập trung xây dựng đội nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; động viên đoàn viên, hội viên phát huy tiềm năng, trí tuệ, lao động sáng tạo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Ngày Hội sáng tạo phụ nữ Thường Tín và Hội diễn dân vũ năm 2022
Các gian hàng sản phẩm truyền thống do phụ nữ sản xuất và làm chủ được trưng bày và giới thiệu.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” và cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”.

Cũng tại Chương trình, các gian hàng sản phẩm như tranh sơn mài, gạo bắc hương, gạo ST25, bánh kẹo quê hương Thường Tín… do phụ nữ sản xuất và làm chủ được trưng bày và giới thiệu đến đại biểu và khách mời, góp phần quảng bá hình ảnh, tài năng, năng động, sáng tạo của nữ CNVCLĐ, Hội viên Hội LHPN huyện nhà.

Đình Công - Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này